Văn hóa

Thu hút du khách bằng không gian sáng tạo của nghệ thuật cải lương

Lan My 05/03/2025 19:29

Chiều 5-3, tại Rạp Chuông Vàng (số 72 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) diễn ra chuỗi chương trình nghệ thuật “Cải lương - Tinh hoa nghệ thuật Việt”, gồm các show diễn và không gian sắp đặt giới thiệu văn hoá Việt nhằm thu hút khách du lịch.

Chuỗi chương trình “Cải lương - Tinh hoa nghệ thuật Việt” tổ chức tại Rạp Chuông Vàng sẽ bao gồm các show diễn cải lương đặc sắc, được dàn dựng công phu nhằm tái hiện những trường đoạn, khúc ca, làn điệu kinh điển. Bên cạnh đó, du khách được trải nghiệm không gian nghệ thuật độc đáo “Chạm” được trưng bày tại Rạp Chuông Vàng, qua đó khắc họa nét đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt.

Giám đốc Nhà Hát Cải Lương Hà Nội Phạm Bá Chỉnh cho biết, chương trình không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn là cơ hội để du khách khám phá và hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tâm hồn con người Việt Nam thông qua trình diễn nghệ thuật. Sự kiện này nhằm giới thiệu và quảng bá nghệ thuật cải lương – một loại hình diễn ca truyền thống đặc sắc của Việt Nam đến với du khách quốc tế.

Mở đầu chuỗi chương trình biểu diễn cải lương là hoạt động tham quan “Chạm”, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian sắp đặt giới thiệu không gian văn hoá Việt Nam Việt Nam. “Show “Chạm” với mục đích kể cho du khách nghe câu chuyện về nguồn cội, không phải triển lãm hay phòng trưng bày mà là nơi để du khách chạm vào văn hóa Việt thông qua nghệ thuật sắp đặt”, ông Phạm Bá Chỉnh chia sẻ thêm.

Tại đây, du khách sẽ được khám phá không gian Nam Bộ gồm hình ảnh đặc trưng sông nước như cây dừa, bông súng, nón lá. Đây là không gian sản sinh ra nghệ thuật đàn ca tài tử trong cải lương do vậy là nơi được giới thiệu đầu tiên.

548-202503051851424.jpg
Tứ cầm được bài trí gồm: Đàn tranh, đàn bầu, đàn kìm, đàn nhị
548-202503051851427.jpg
Đàn nhị trong không gian nghệ thuật sắp đặt “Chạm”.
548-202503051851428.jpg
Khán giả được tham quan, tìm hiểu các sắp đặt sâu trong nhà hát như sắp đặt không gian hoàng cung. Ảnh: Lan My

Điểm đặc biệt tại chuỗi hoạt động là du khách có thể được chiêm ngưỡng bộ trang phục phía sau sân khấu của các nghệ sĩ. Không gian phòng hóa trang và phục trang không chỉ là nơi chuẩn bị cho các nghệ sĩ trước giờ biểu diễn, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, nơi tôn vinh những người nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn đã góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật sân khấu Cải lương.

548-2025030518514217.jpg
Trang phục của nhân vật công chúa, hoàng hậu. Ảnh: Lan My
548-2025030518514212.jpg
Trang phục cài tóc của các nhân vật. Ảnh: Lan My

Sau khi thưởng thức không gian sắp đặt “Chạm”, du khách sẽ được xem chương trình biểu diễn trích đoạn “Bán mình chuộc cha” trong vở Kiều với thời lượng 45 phút.

548-2025030518514213.jpg
Trích đoạn cảnh diễn giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Ảnh: Lan My
548-2025030518514215.jpg
Trích đoạn diễn cho du khách có thời lượng 45 phút. Ảnh: Lan My

Kết thúc chuỗi chương trình là talkshow nhằm giới thiệu mục đích và ý nghĩa của chuỗi hoạt động. Với mục đích bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thông dân tộc, bên cạnh đó mở ra tour du lịch để khách nước ngoài cảm nhận văn hóa Việt, talkshow nhằm trao đổi, nhận lời góp ý và đánh giá từ những du khách tham gia trải nghiệm. Từ đó nhà hát có những phương hướng giải quyết và cải thiện trong chuỗi hoạt động chính thức tới.

Theo ông Phạm Bá Chỉnh, nghệ thuật cải lương trong những năm vừa qua có thị phần khán giả ở nội địa, đặc biệt là miền Bắc không nhiều do vậy không được giới trẻ quan tâm. “Chúng tôi muốn tạo ra sản phẩm nghệ thuật không chỉ phục vụ du khách nước ngoài mà còn để giới trẻ “Chạm” vào nghệ thuật, lan tỏa giá trị văn hoá cải lương. Mục đích của chuỗi hoạt động này là giới thiệu các sản phẩm này để thử nghiệm và lắng nghe ý kiến của khán giả”, ông Phạm Bá Chỉnh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu hút du khách bằng không gian sáng tạo của nghệ thuật cải lương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.