(HNMO) – Đó là kiến nghị của lãnh đạo Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 23 nhóm sản phẩm đã nhiễm melamine theo quy định
(HNMO) – Đó là kiến nghị của lãnh đạo Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các Bộ, ngànhliên quan hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 23 nhóm sản phẩm đã nhiễm melamine theo quy định.
Bộ Y tế vừa có văn bản số 1076/BC-BYT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa nhiễm melamine và đề xuất biện pháp xử lý. Theo đó, hiện nay các địa phương đã đồng loạt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm định tính chất melamine trong sữa, các sản phẩmtừ sữa.
Mẫu sữa Dumex lấy tại Big C không nhiễm melamine Ngày 9/10, HNMO đã nhận được thông tin từ phía Cty cổ phần Dinh dưỡng Việt Nam, đơn vị phân phối sữa Dumex cho biết kết quả kiểm nghiệm tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia với các mẫu sữa Dumex bày bán tại siêu thị Big C do đoàn kiểm tra Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu ngày 5-10 cho kết quả không có melamine Ngoài ra, 21 mẫu sản phẩm Dumex đang lưu hành trên thị trường Việt Nam đã được Cty mang đi kiểm nghiệm tại ba phòng thì nghiệm có chứng nhận quốc tế tại Đức, Hồng Kông và Thái Lan và được xác nhận không có melamine trong sản phẩm. |
Theo báo cáo của các đoàn thanh tra và các địa phương đã có 23 sản phẩm bị phát hiện có nhiễm melamine, một sản phẩm đã có quyết định thu hồi và tiêu hủy, số còn lại đang được niêm phong chở phương án xử lý của các cơ quan chức năng. Riêng sản phẩm sữa của Cty Yili (Trung Quốc) đã có quyết định tiêu hủy. Tổng số sữa nhiễm malemine và không có nguồn gốc khoảng 700 tấn.
Các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành ở địa phương và TƯ đã phát hiện một loạt các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc. Tất cả đều bị cơ quan chức năng đình chỉ lưu hành để xem xét, xử lý theo quy định.
Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các Cty sữa tại Việt Nam tăng cường tự kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các công đoạn trong quy trình sản xuất sữa và các sản phẩm có nguyên liệu là sữa; phân tích chất melamine và một số chỉ tiêu an toàn. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sữa của mình.
Bộ Y tế khẳng định đến thời điểm này, Việt
Giữ nguyên giá, tăng lượng thu mua sữa Cty cổ phần sữa Quốc tế vừa có báo cáo gửi Sở NN&PTNT Hà Nội và UBND huyện Ba vì về việctăng cường thu mua sữa của bà con nông dân trong huyện. Ông Nguyễn Tuấn Khải,. Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty cho biết Cty đã cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, hoàn toàn không dùng sữa bột, tăng lượng bán trên địa bàn cả nước. |
Căn cứ vào ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực dinh dưỡng, dược lý lâm sàng, kiểm nghiệm, ý kiến của các thành viên hội đồng khoa học chuyên ngành của Bộ Y tế, ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP, ý kiến tham vấn của WHO, FAO cũng như tham khảo đối sách xử lý tình huống sản phẩm có nhiễm melamine của các nước, Bộ Y tế đã có một số kiến nghị đến Thủ tướng.
Thứ nhất, về các loại sữa có nhiễm melamine đã phát hiện trên thị trường mà Bộ Y tế đã cấm lưu thông, Bộ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn các DN tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo quy định.
Tiếp đó, Bộ đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho ngành tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm VSATTP, hoạt động thanh, kiểm tra để đáp ứng được nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
Kiến nghị cuối cùng là chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông có các thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ đến người tiêu dùng, góp phần khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh mặt hàng sữa và các sản phẩm sữa ở thị trường Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề một số kết quả kiểm nghiệm melamine trong sữa còn chưa thống nhất, chiều nay (9/10), bà Nguyễn Thị Khánh Trâm – Phó Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Cty Cổ phần Hóa chất Á Châu.
Công văn này trả lời kiến nghị kết quả xét nghiệm melamine trong nguyên liệu thực phẩm Non Dairy Creamer. Theo đó, căn cứ văn bản lấy mẫu ngày 25/9/2008 của Thanh tra sở Y tế TP.HCM; phiếu kiểm nghiệm số 007380/VVS-VSTP ngày 29/29/2008 của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP.HCM; phiếu kết quả thử nghiệm số KT3-11229TP8/7 ngày 2/10/2008 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và báo cáo kiểm nghiệm số TR (SS) 51/19759 ngày 3/9/2008 của Central Laboratory (Thái lan) cho thấy mẫu kiểm nghiệm melamine tại các cơ quan kiểm nghiệm là chưa đồng nhất (quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, quy cách bao gói...).
Do vậy, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cho rằng kết quả xét nghiệm melamine trong 2 phiếu kiểm nghiệm nói trên chỉ có giá trị đối với từng mẫu đơn lẻ.
Triệu Hoa
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.