Cơ quan Thực-Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa tuyên bố thu hồi thuốc giảm đau kháng viêm Bextra (có chứa hoạt chất là valdecoxib) do có nguy cơ gây bệnh tim. VN cũng đang chuẩn bị thu hồi loại thuốc trên.
Bextra là loại thuốc thuốc giảm đau, kháng viêm phi steroid (Cox-2) bị thu hồi trên thị trường do có nguy cơ gây đau tim. Đây là một sản phẩm của hãng dược Pfizer.
Trước đó, vào tháng 9/2004, thuốc Vioxx (rofecoxib), một thuốc khác cùng lọai cũng đã được hãng dược phẩm Merck tự nguyện thu hồi sau khi một loạt nghiên cứu cho thấy Vioxx có thể tăng gấp đôi nguy cơ đau tim và đột quỵ cho những người sử dụng lâu dài.
Vào chiều 8/4, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, TS Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam, cho biết Cục đang chỉ đạo Phòng đăng ký thuốc kiểm tra và báo cáo trong thời gian sớm nhất. Sau khi có báo cáo, Cục sẽ chỉ đạo thu hồi loại thuốc này trên thị trường Việt Nam. Được biết, Bextra hiện vẫn đang có bán trên thị trường Việt Nam với giá 11.000 đồng/viên. |
Sau việc thu hồi thuốc Vioxx, những nghiên cứu tiếp theo đã chỉ ra hai loại thuốc khác là Bextra và Celebrex (celecoxib) trong dòng Cox-2 cũng làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Do vậy, các chuyên gia y tế đã vận động loại bỏ hai loại thuốc này trên thị trường. Kết quả là, FDA đã vừa đưa ra quyết định thu hồi thuốc Bextra.
Ngoài việc yêu cầu công ty Pfizer thu hồi thuốc Bextra tại Mỹ, FDA cũng yêu cầu công ty này dán nhãn cảnh báo cho Celebrex.
Không giống các loại thuốc kháng viêm khác như Aspirin và Ibuprofen, dòng thuốc Cox-2 đã từng được cho là an toàn hơn đối với các nhóm bệnh nhân nhất định bởi chúng không gây xuất huyết, loét ruột và dạ dày.
VietNamNet
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.