An ninh trật tự

Thủ đoạn dùng xe cũ nát để trộm cắp xe mới trong bãi gửi xe

Chu Dũng 22/02/2024 - 14:30

Hai đối tượng đã dùng xe cũ nát trà trộn trong bãi gửi xe Trung tâm thương mại Lotte để đổi xe mới đắt tiền.

Ngày 22-2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1977; ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; có 4 tiền án) và Đào Văn Kiên (sinh năm 1993; ở huyện Đan Phượng, Hà Nội; có 6 tiền án) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

428387326_1820506618371023_5298286650193582225_n.jpeg
Hai đối tượng Ngọc và Kiên.

Trước đó, khoảng 15h ngày 15-2, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tiếp nhận đơn của chị N.T.H (sinh năm 1999; ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trình báo về việc đã bị mất xe máy SH Mode biển kiểm soát 29L5-342.xx trị giá 60 triệu đồng vào chiều 8-2 trong bãi trông giữ xe Trung tâm thương mại Lotte thuộc phường Phú Thượng, khi chị H đi mua sắm Tết.

Sau khi xảy ra sự việc, chủ phương tiện và nhân viên Trung tâm thương mại Lotte đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngày 15-2, chị H đến cơ quan công an trình báo.

Dù thời gian xảy ra vụ việc gần 10 ngày, gây khó khăn trong quá trình điều tra truy bắt tội phạm, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ được hai đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, Ngọc và Kiên khai nhận đã trà trộn vào bãi trông giữ xe của Trung tâm thương mại Lotte, phát hiện chủ nhân để quên chìa khóa điện tử xe máy SH Mode trên yên xe nên đã đưa một xe máy Dream cũ nát không biển kiểm soát vào bãi xe này để gửi lấy vé, sau đó bỏ lại xe máy cũ trộm cắp xe máy SH Mode mang đi tiêu thụ. Đây là thủ đoạn tinh vi, đánh tráo xe máy cũ mang vào gửi, dùng vé xe của mình để trộm cắp tài sản của người khác.

Công an quận Tây Hồ ngay sau đó cảnh báo thủ đoạn trộm cắp trên tới Trung tâm thương mại Lotte và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ đoạn dùng xe cũ nát để trộm cắp xe mới trong bãi gửi xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.