Xã hội

Thủ đô trách nhiệm, nghĩa tình

Thu Minh 27/07/2026 - 06:59

Mỗi dịp tháng Bảy về, trong không khí linh thiêng của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các gia đình, cá nhân có công với nước lại trào dâng trong trái tim triệu triệu người dân Việt Nam.

Đối với Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ truyền thống văn hiến và anh hùng, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ dừng lại ở những hoạt động kỷ niệm mang tính thời điểm, mà đã trở thành trách nhiệm thường xuyên, một đạo lý tự nhiên và tình cảm thiêng liêng được các thế hệ tiếp nối.

doan-phuong.jpg
Đoàn Thanh niên phường Phương Liệt thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Đoàn phường

Đi đầu trong công tác chăm sóc người có công

Đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) - một trong những cơ sở tiêu biểu của thành phố Hà Nội - chúng tôi mới cảm nhận hết tình cảm, sự trân trọng dành cho những người đã cống hiến máu xương vì Tổ quốc. Nơi đây không đơn thuần là một cơ sở y tế điều dưỡng, mà đã thực sự trở thành mái nhà chung ấm áp nghĩa tình.

Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên tại trung tâm luôn coi người có công với cách mạng như cha mẹ, người thân của mình, chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, đến đời sống tinh thần. Trong bối cảnh người có công ngày càng cao tuổi, sức khỏe giảm sút và yêu cầu điều dưỡng chuyên sâu ngày càng lớn, sự tận tụy, kiên nhẫn của đội ngũ cán bộ, nhân viên chính là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội Dương Tuyết Nhung cho biết, bên cạnh điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế liên tục được đầu tư nâng cấp, việc chăm lo đời sống tinh thần cho người có công luôn được trung tâm chú trọng. Mỗi thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có một hoàn cảnh, một vết thương lòng hay nỗi đau riêng. Sự thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ chân thành từ những điều bình dị nhất mới giúp họ cảm nhận trọn vẹn sự trân trọng và lòng biết ơn của xã hội.

Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội chỉ là một trong số rất nhiều đơn vị của thành phố thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và tri ân người có công. Công tác này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Hà Nội hiện là địa phương có số lượng đối tượng chính sách lớn nhất cả nước - thành phố đang trực tiếp quản lý trên 900.000 hồ sơ người có công và các đối tượng khác, trong đó có hơn 87.000 hồ sơ liệt sĩ, 65.000 hồ sơ thương binh và người hưởng chính sách như thương binh...

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đầy nghĩa tình, thời gian qua, Hà Nội không chỉ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng. Đáng chú ý, xác định việc chăm lo cho người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ. Thành phố thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cấp xã trực tiếp giải quyết 18/53 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công, giúp người dân dễ dàng tiếp cận chính sách ngay từ cơ sở. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho 74.592 người với tổng kinh phí đạt 1.414,67 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt qua tài khoản cá nhân của Hà Nội đạt con số ấn tượng là 99,54%. Đây không chỉ là bước tiến vượt bậc trong hiện đại hóa an sinh xã hội mà còn bảo đảm tính công khai, thuận tiện cho từng thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Trung ương, Hà Nội còn là điểm sáng cả nước nhờ các cơ chế đặc thù do thành phố ban hành sử dụng nguồn ngân sách tự cân đối. Mỗi năm, thành phố dành nguồn kinh phí lên tới trên 1.955 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho người có công. Cụ thể, Hà Nội đã hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/người/tháng cho toàn bộ người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; chi gần 600 tỷ đồng/năm để tặng quà nhân các dịp lễ, Tết với mức quà dành cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng lên tới 10 triệu đồng/người.

Nói về sự chuyển biến sâu sắc từ việc “bảo đảm chính sách” sang “chăm lo toàn diện”, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng chính sách, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc bồi đắp sức mạnh tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của Thủ đô. Kết quả đạt được hôm nay là sự kết tinh giữa sự quan tâm sát sao về mặt thể chế, chính sách của cả hệ thống chính trị và truyền thống nghĩa tình của người Hà Nội.

Giữ gìn đạo lý, bồi đắp truyền thống

Tình cảm và trách nhiệm “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội không gói gọn trong phạm vi địa giới hành chính của Thủ đô mà còn lan tỏa rộng khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đối với các vùng đất cách mạng, thông qua những hoạt động thiết thực, nghĩa tình và giàu tính nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng một cách tốt nhất.

Trở lại mảnh đất tâm linh Quảng Trị - nơi đang thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc hàng vạn anh linh liệt sĩ - tình cảm của Hà Nội luôn để lại những dấu ấn sâu đậm. Trong chuyến công tác ý nghĩa của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm Trưởng đoàn vào tháng 7-2026, thành phố đã trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Trước đó, Hà Nội cũng đã đầu tư nguồn ngân sách rất lớn để nâng cấp, sửa chữa khang trang 1.427 phần mộ liệt sĩ nguyên quán Hà Nội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Xúc động trước tình cảm của Thủ đô, Giám đốc Trung tâm Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Vũ Quang bày tỏ: “Mối quan hệ và nghĩa tình giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị là vô cùng bền chặt, sắt son. Vượt qua mọi khoảng cách, người Hà Nội luôn đồng hành cùng Quảng Trị. Sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo và nhân dân Thủ đô thông qua việc đầu tư tu bổ các phần mộ giúp anh linh liệt sĩ được an nghỉ trong không gian ấm áp, trang nghiêm. Những nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cũng thực sự mang ý nghĩa thiết thực, sưởi ấm lòng người”.

Không chỉ mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các gia đình chính sách, sự đồng hành của Hà Nội còn là nguồn động viên to lớn đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại thực địa. Thượng úy Lê Đức Hưng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Công binh 2 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Mỗi lần đón các đoàn đại biểu của Thủ đô

Hà Nội vào dâng hương, dâng hoa, chúng tôi đều cảm nhận được sự trân trọng và thành kính vô bờ bến. Những món quà ý nghĩa của Hà Nội là nguồn động viên tinh thần, vật chất vô giá. Tình cảm và trách nhiệm cao cả của Thủ đô luôn là tấm gương, là động lực để những người lính trẻ trên đất lửa Quảng Trị tiếp tục cống hiến, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc phần mộ và tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ”.

Một điểm sáng đầy nhân văn trong phong trào tri ân của Thủ đô hiện nay là sự chuyển giao thế hệ, khi ngọn lửa biết ơn đang được tiếp nối tự nhiên và sâu sắc trong lòng người trẻ. Không trải qua mưa bom lửa đạn, nhưng bằng lòng trân trọng lịch sử, nhiều bạn trẻ Hà Nội đang chọn những cách làm riêng, sáng tạo để gìn giữ ký ức. Các hoạt động về nguồn, giao lưu giữa đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên với các thương, bệnh binh hay các chương trình giáo dục truyền thống của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng.

Có những ngọn lửa được thắp lên từ quá khứ. Có những giá trị được gìn giữ bằng lòng biết ơn. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống mà còn là cách để mỗi chúng ta thấy rõ hơn giá trị của hòa bình, từ đó sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai. Khi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thấm sâu vào văn hóa ứng xử của mỗi người dân, Hà Nội không chỉ gìn giữ ký ức của một Thủ đô anh hùng, nghĩa tình mà còn bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc để tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ, hiệu quả chuỗi hoạt động tri ân và chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Thống kê số liệu tạm tính đến ngày 25-7, toàn thành phố đã trao tặng 268.664 suất quà với tổng kinh phí trên 291,6 tỷ đồng (tăng gần 50 tỷ đồng so với năm 2025). Điểm đột phá năm 2026 là việc áp dụng mức quà tặng đặc thù tăng mạnh theo Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND. Theo đó, mức quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 10 triệu đồng/người (gấp 5 lần so với năm 2025); mức quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ là 3 triệu đồng/người; người thờ cúng liệt sĩ là 1,5 triệu đồng/người (tăng 50% so với năm 2025). Các đoàn lãnh đạo thành phố cũng đã thăm, tặng quà các gia đình tiêu biểu (12 triệu đồng/suất) và các đơn vị nuôi dưỡng người có công (17 triệu đồng/đơn vị).

Cùng với tặng quà, các chỉ tiêu vận động “Đền ơn đáp nghĩa” đều hoàn thành xuất sắc: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 38,816 tỷ đồng; tặng 1.318 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”; tu sửa 113 công trình ghi công liệt sĩ và hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 106 hộ gia đình người có công. Ngoài ra, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 10 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, đồng thời tham mưu tổ chức thành công hội nghị tri ân người có công toàn quốc năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thủ đô trách nhiệm, nghĩa tình

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.