Hà Nội đang trong những ngày đầu xuân mới với niềm tin mới, vận hội mới cùng đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Mùa xuân mới căng tràn sức sống về trên mảnh đất nghìn năm lịch sử - nơi lắng hồn núi sông, trong niềm tự hào và thiêng liêng, hào khí Thăng Long - Hà Nội sẽ mãi chảy trong huyết quản mỗi người dân Thủ đô để xứng đáng là nơi tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trên chặng đường phát triển mới.
Đất trời vào xuân, không chỉ mang đến sự tươi mới cho thiên nhiên mà còn cho lòng người thêm khát vọng, tăng niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước. Trong thư chúc Tết gửi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và những người con của Thủ đô trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh: “Đón chào Xuân Ất Tỵ 2025, với niềm tự hào về lịch sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội, nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa những giá trị cao đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, cùng với tình yêu Hà Nội sâu sắc sẽ là động lực to lớn thôi thúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội nỗ lực cao hơn nữa, cùng chung tay đóng góp tâm sức, trí tuệ; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động, phát huy mọi nguồn lực để Hà Nội phát triển bứt phá, xứng đáng với vai trò, vị thế của Thủ đô, là trái tim của cả nước - luôn gương mẫu, đi đầu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, xây dựng Thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Nhân dân hạnh phúc”.
Trong hành trình xây dựng “Thủ đô thân yêu của chúng ta: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Nhân dân hạnh phúc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã, đang nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn mà Đảng, Nhà nước đã giao trọng trách là phát triển Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đi trên hành trình đầy tự hào thể hiện khát vọng vươn mình của Thủ đô là điểm tựa vững chắc về những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đạt được trong những năm qua, nhất là năm Giáp Thìn 2024 vừa qua. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã, đang bắt tay đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống với những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để Hà Nội phát huy quyền tự chủ, tháo gỡ nút thắt trong quản lý, huy động nguồn lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Cùng với đó là hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Những văn bản quan trọng này là cơ sở pháp lý tạo không gian và động lực cho Thủ đô phát triển bứt phá với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
Thực hiện phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm Ất Tỵ 2025 là năm bản lề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tận dụng mọi thời cơ, hóa giải mọi thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; đồng thời tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung triển khai sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên cùng đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh.
Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 là rất nặng nề và vô cùng lớn lao nhưng thể hiện rõ tầm nhìn và khát vọng vươn xa của Thủ đô Hà Nội. Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta cùng nhìn lại và suy ngẫm về những thành tựu đã đạt được, từ đó tiếp nối truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, đồng lòng đoàn kết, thống nhất, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò là trái tim của cả nước. Đúng như sự tin tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho Thủ đô Hà Nội khi đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vào tối 28-1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn) - ngay trước thời khắc Giao thừa thiêng liêng đón chào Xuân mới Ất Tỵ 2025: “Hà Nội rất đẹp, bình yên... Không khí mùa xuân Hà Nội báo hiệu cho một năm mới với những thắng lợi mới”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.