Sách

Thông điệp về khám phá bản thân và vượt lên số phận

Hạ Yến 07/04/2025 13:58

Ngay từ khi ra mắt năm 1977, “Bài ca Solomon” lập tức gây được tiếng vang và giành Giải thưởng National Book Critics Circle, khẳng định vị thế của nhà văn Toni Morrison trong văn đàn Mỹ. Mới đây, tiểu thuyết này đã được dịch giả Thiên Nga chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Nhắc đến Toni Morrison (1931-2019), độc giả yêu văn chương Việt có thể “điểm danh” một số tác phẩm của bà như tác phẩm đầu tay “Mắt nào xanh nhất”, cuốn sách “Nguồn gốc của ngoại tộc” bàn về phân biệt chủng tộc, hay tiểu thuyết “Yêu dấu” đã giúp bà đoạt giải Pulitzer năm 1988 và trở thành người phụ nữ Mỹ da đen đầu tiên đoạt Giải Nobel Văn chương năm 1993.

solomon-2-.jpg
Hai cuốn sách của nữ nhà văn Toni Morrison Ảnh: San Hô books

Mong muốn giới thiệu đến độc giả Việt Nam những tác phẩm đặc sắc từ ​​khắp nơi trên thế giới, trong đó có các tác phẩm của nữ nhà văn Toni Morrison, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và San Hô books đã liên kết xuất bản tiểu thuyết “Bài ca Solomon”.

Đây là tác phẩm gây ấn tượng với độc giả toàn cầu nhờ chủ đề nhân văn sâu sắc, xoay quanh hành trình tìm kiếm căn tính và cội nguồn, khát vọng tự do cùng thông điệp mạnh mẽ về sự khám phá bản thân và vượt lên số phận.

“Bài ca Solomon” kể về hành trình của Macon Dead III (Hàng Sữa), một người đàn ông da màu sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Michigan. Dù có một cuộc sống đầy đủ vật chất, Hàng Sữa luôn cảm thấy lạc lõng, bế tắc trước những đặc quyền phi lý ngăn trở sự trưởng thành và thứ tình yêu anh không sao thấu cảm, khiến anh “muốn chạy trốn những cái mình biết, chạy trốn những hàm ý trong cái mình nghe”, muốn “mở ra con đường riêng tách khỏi quá khứ, cũng là hiện tại của cha mẹ và đang lăm le trở thành hiện tại của cả anh”.

Để rồi, Hàng Sữa quyết định rời quê hương và dấn thân vào một hành trình đi tìm kho báu, từ đó dần khám phá câu chuyện bi kịch về gia đình, về gốc gác, nguồn cội, về cái tôi bản thể mà anh vẫn tìm kiếm câu trả lời bấy lâu, và khám phá cả những truyền thuyết và câu chuyện dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa.

Tái hiện hành trình khám phá căn tính trên nền lịch sử bi tráng và các vấn đề xã hội trong lòng cộng đồng người Mĩ gốc Phi, tiểu thuyết “Bài ca Solomon” nhấn mạnh giá trị của cội nguồn đối với sự trưởng thành của mỗi cá nhân, khắc họa sâu sắc khát vọng "bay" - thoát khỏi những ràng buộc vô hình của quá khứ mà con người phải vượt qua để tìm thấy chính mình.

Với lối viết giàu hình ảnh, giàu chất thơ và đầy biểu tượng, “Bài ca Solomon” không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn là biểu tượng của hành trình tìm kiếm bản sắc của cả một cộng đồng.

Đáp ứng nhu cầu của độc giả yêu văn chương, song song với việc xuất bản tiểu thuyết “Bài ca Solomon”, San Hô books cũng tái bản cuốn sách “Mắt nào xanh nhất” của Toni Morrison.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông điệp về khám phá bản thân và vượt lên số phận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.