Nông nghiệp - Nông thôn

Thôn làng sạch đẹp ở Đông Quang

Nguyễn Mai 08/08/2023 18:58

Xóm thi với xóm, thôn thi với thôn, hơn một năm nay, người dân xã Đông Quang (huyện Ba Vì) sôi nổi tham gia Cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Từ đây, làng quê Đông Quang đang đẹp hơn mỗi ngày.

a0a1c4ea5c5b8f05d64a.jpg
Xóm Hòa Bình (thôn Quang Húc) đã có diện mạo mới khang trang, sạch đẹp...

Trở lại xóm Hòa Bình, thôn Quang Húc, xã Đông Quang, ai nấy đều ngạc nhiên bởi những thay đổi của vùng đất này. Ấn tượng nhất là đường vào xóm xưa kia vốn nhỏ hẹp, nay rộng rãi, ô tô ra - vào thuận lợi. Không những vậy, dọc tuyến đường là những bức tranh tường đẹp mắt.

Nhân dân trong xóm cũng xây dựng được khu vui chơi thể thao cộng đồng, có mái che. Đó là nơi người cao tuổi thường ngồi chơi cờ, nói chuyện; trẻ nhỏ tụ tập với trò chơi dân gian…

Bà Nguyễn Thị Nghiêm, 60 tuổi, người dân xóm Hoà Bình cho biết, đóng góp vào công cuộc làm đẹp xóm, gia đình bà đã lùi vào 50cm đất dọc chiều dài để đường rộng hơn. "Xóm có 70 hộ dân thì có 8 hộ hiến đất để mở rộng đường, tổng diện tích gần 200m2", Trưởng xóm Hoà Bình Nguyễn Xuân Đài cho biết thêm.

Không riêng xóm Hoà Bình, khoảng 2 năm trở lại đây, diện mạo làng quê xã Đông Quang có rất nhiều thay đổi. Ông Vũ Văn Mưu, Trưởng thôn Đông Viên chia sẻ: Thôn có 600 hộ dân, “bắt tay” thực hiện Cuộc thi thôn, tổ dân phố sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn do huyện Ba Vì phát động từ cuối tháng 11-2022, đến nay, thôn đã có hơn 50 hộ hiến hơn 560m2 đất thổ cư để mở rộng các tuyến đường. Bên cạnh đó, từ nguồn xã hội hoá, các tuyến ngõ xóm đã được đổ bê tông. Mới đây, thôn hoàn thành việc gắn biển số nhà, biển tên đường, vận động nhân dân ủng hộ 10 camera an ninh lắp đặt tại tuyến đường trục chính và nơi công cộng. Ước tính, kinh phí xã hội hóa của thôn huy động đạt hơn 2 tỷ đồng, chưa kể ngày công.

73ed2479bfc86c9635d9.jpg
Khu vui chơi thể thao cộng đồng ở xóm Hòa Bình được xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Theo bà Nguyễn Thị Thảo, công chức văn hóa - xã hội xã Đông Quang: Xã có 3 thôn: Quang Húc, Cao Cương, Đông Viên đều tham gia sôi nổi Cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Kết quả đạt được đã thay đổi rất lớn diện mạo làng quê. Đặc biệt, kinh phí thực hiện chỉnh trang, làm đẹp làng quê đều do nhân dân tích cực đóng góp.

Đông Viên là thôn đạt kết quả rõ nét nhất. Ông Vũ Văn Mưu, Trưởng thôn cho biết: “Khi mới triển khai, thôn còn nhiều bỡ ngỡ, không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Khi đó, Chi bộ, lãnh đạo thôn đã học hỏi kinh nghiệm ở các thôn khác trong vùng. Xác định việc dễ làm trước, việc khó làm sau, khó đâu gỡ đó, cán bộ thôn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động người dân tham gia từng phần việc”.

Việc đầu tiên cần làm là mở rộng các tuyến đường nhỏ hẹp. Để người dân đồng thuận, hiến đất làm đường, các thôn vận động nhân dân bàn bạc công khai. Bên cạnh đó, các thôn cũng tuyên truyền để nhân dân thấy được việc cần thiết mở rộng các tuyến đường cho phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, nhiều gia đình mua được ô tô nhưng do đường làng rất nhỏ, xe đi lại khó khăn thôn đã vận động mỗi hộ lùi vào một chút để đường rộng thêm, giao thông thuận lợi và nhận được sự đồng tình của các hộ.

“Ban ngày, người dân làm công việc khác nhau, tối về là tham gia việc xóm. Có những thời điểm khi chúng tôi triển khai làm đường giao thông, nhân dân góp công từ chập tối đến đêm muộn mới về nghỉ. Dường như nhờ việc chung, tình đoàn kết xóm làng thêm bền chặt”, ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Quang xúc động nói.

774161a5fc142f4a7605.jpg
Người dân xóm Hòa Bình tranh thủ thời gian, góp ngày công để làm đường vào buổi tối. 

Chủ tịch UBND xã Đông Quang Ngô Tiến Thắng, cho biết: Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thực chất, hiệu quả như: Thông qua các hội nghị trực tiếp, trên hệ thống truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, mạng xã hội, tranh bích họa có nội dung bảo vệ, giữ gìn môi trường… qua đó từng bước thay đổi thói quen, tập quán sinh hoạt, nếp nghĩ của người dân về việc xây dựng, giữ gìn ngõ xóm.

Đặc biệt, phong trào có sự vào cuộc tích cực từ các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã. Hội Phụ nữ xã Đông Quang xây dựng đoạn đường nở hoa, đường bích họa; hộ gia đình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn; Hội Nông dân xã có mô hình Hàng cây nông dân, xử lý môi trường nội đồng, mô hình xử lý rác thải khu dân cư, gắn biển ngõ xóm tự quản; Đoàn thanh niên xã tổ chức tháo dỡ, xóa bỏ biển quảng cáo, rao vặt, xử lý phát quang cỏ mái đê, vẽ tranh tường, buộc gọn đường dây viễn thông… Ban công an có mô hình camera an ninh, tổ chức tập huấn các hộ kinh doanh công tác phòng chống cháy nổ khí ga, tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trong các trường học, phối hợp với Đoàn thanh niên bóc biển quảng cáo, rao vặt…

c81d6f62f2d3218d78c2.jpg
Lắp camera an ninh ở thôn Quang Húc.

Hiện, 100% thôn, ngõ xóm, khu di tích, nhà văn hoá, điểm công cộng trên địa bàn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Hằng tuần, UBND xã phát động phong trào “Ngày thứ bảy xanh”, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình; thực hiện trát, sơn sửa tường bao, cổng nhà dân đã cũ. Chỉ riêng quý II năm 2023, cả xã đã trát, sơn được 3.200m2 tường, vẽ mới hơn 450m2 bích họạ, treo hơn 2.500m chậu hoa các loại trên đoạn tường.

Thực tế, dù phải đóng góp kinh phí và ngày công rất lớn, song người dân Đông Quang rất phấn khởi bởi phong trào đã đáp ứng nguyện vọng người dân, tạo môi trường sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thôn làng sạch đẹp ở Đông Quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.