Thế giới

Thỏa thuận chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đối mặt chỉ trích

Kim Phượng 24/06/2025 - 06:34

Tây Ban Nha tuyên bố được miễn trừ khỏi mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới được đề xuất của NATO là 5% GDP. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO Mark Rutte đã bày tỏ nghi ngờ về việc Tây Ban Nha có thể miễn giảm trong mục tiêu 5% của liên minh, theo News. az.

ttk.png
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tổ chức họp báo trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại The Hague, Hà Lan ngày 23-6. Ảnh từ video của The Guardian

Cuối tuần trước, các đồng minh NATO đã nhất trí về mục tiêu mới là chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho "phòng thủ cứng" như vũ khí và quân đội và 1,5% cho các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng như an ninh mạng và khả năng cơ động của quân đội.

Nhiều nhà ngoại giao tại NATO cho biết, thỏa thuận dự kiến ​​được công bố tại hội nghị thượng đỉnh và không có ngoại lệ nào cho Madrid. Nhưng chỉ vài phút sau, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố ông đã đạt được một thỏa thuận với NATO "mà không cần phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP".

Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh rằng, Madrid chỉ cần chi 2,1% GDP "để mua và duy trì toàn bộ nhân sự, thiết bị và cơ sở hạ tầng mà liên minh yêu cầu để đối phó với những mối đe dọa này bằng năng lực của chúng tôi".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá điều này rất khó khả thi. "Tây Ban Nha nghĩ rằng họ có thể đạt được những mục tiêu đó với mức chi tiêu 2,1%. Nhưng NATO hoàn toàn tin rằng Tây Ban Nha sẽ phải chi 3,5% để đạt được mục tiêu đó. NATO không có quyền lựa chọn nào khác và NATO không biết đến các thỏa thuận bên lề”, ông Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23-6 tại The Hague, Hà Lan trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO vào ngày 24 và 25-6.

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng, mỗi quốc gia sẽ thường xuyên báo cáo về tiến độ đạt được các mục tiêu năng lực quân sự của mình. "Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét và sẽ có một cuộc đánh giá vào năm 2029", người đứng đầu NATO nêu rõ.

Sự phản ứng của Tây Ban Nha đối với mục tiêu 5% cũng đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác có chi tiêu quốc phòng thấp tìm kiếm các miễn trừ tương tự.

Ngày 23-6, Bỉ tuyên bố sẽ tìm kiếm "sự linh hoạt tối đa" từ NATO. "Chúng tôi có thể không làm như vậy bằng cách đưa ra tuyên bố ồn ào như Tây Ban Nha, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng trong nhiều tuần, các nhà ngoại giao của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để có được các cơ chế linh hoạt", Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot phát biểu tại một cuộc họp báo ở The Hague.

Theo News.az

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thỏa thuận chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đối mặt chỉ trích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.