Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo kế hoạch phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng vào đầu năm 2027, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình không gian của nước này.

Ngày 14-9, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Fatih Kacir cho biết, tàu vũ trụ AYAP-1 của nước này đã hoàn tất sản xuất, lắp ráp và được chuyển giao để kiểm tra khả năng chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt trong quá trình phóng và hoạt động ngoài không gian.
Tàu dự kiến được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Mỹ và sẽ mất khoảng hai tháng để tiếp cận quỹ đạo quanh Mặt Trăng ở độ cao 100 km.
Trong giai đoạn hoạt động chính, tàu sẽ khảo sát Mặt Trăng trong ít nhất 3 tháng và có thể kéo dài tới 1,5 năm, tập trung nghiên cứu gió Mặt Trời, sự hình thành nước, từ trường và bức xạ trên bề mặt. Sau đó, tàu sẽ thực hiện thao tác giảm tốc có kiểm soát để tiếp cận bề mặt Mặt Trăng.
Khoảng 80% hệ thống trên con tàu nặng khoảng 3,5 tấn được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có các hệ thống điều khiển, liên lạc và năng lượng kế thừa từ các dự án vệ tinh Imece và Turksat 6A. Tàu cũng sử dụng hệ thống động lực lai do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển.
Bộ trưởng Kacir cho biết chương trình nhằm tăng cường năng lực tự chủ của Thổ Nhĩ Kỳ trong các công nghệ then chốt, đồng thời đưa nước này trở thành quốc gia thứ 9 thực hiện sứ mệnh lên Mặt Trăng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia Hiệp định Artemis về hợp tác khám phá Mặt Trăng và không gian sâu vì mục đích hòa bình. Ankara cũng đang thúc đẩy phát triển hạ tầng vũ trụ, trong đó có kế hoạch xây dựng cảng vũ trụ tại Somalia nhằm từng bước chủ động năng lực tiếp cận không gian.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.