(HNM) - Sáng qua 4-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên dẫn đầu Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật môi trường tại các làng nghề đã làm việc với UBND TP Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, UV TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.
Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo các cơ quan của TP Hà Nội đã trao đổi thẳng thắn và làm rõ một số giải pháp. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng cho biết, Hà Nội vừa ban hành Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề. Trên cơ sở này, TP sẽ đầu tư quy hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho các làng nghề, đặc biệt là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường. Chính quyền TP cũng đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề ngày càng tăng hiện nay. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh: Lãnh đạo TP luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Hà Nội xác định mục tiêu là phát triển bền vững, xây dựng Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng, Hà Nội đã có hệ thống văn bản liên quan đến môi trường làng nghề khá đầy đủ. Tuy nhiên, những việc làm cụ thể và kết quả đạt được nhằm giảm ô nhiễm môi trường làng nghề chưa nhiều. Nói một cách khách quan, các dạng ô nhiễm chưa có dấu hiệu cải thiện. Nếu làng nghề phát triển sản xuất, kinh doanh, nhưng không giảm ô nhiễm môi trường sẽ phải trả giá đắt. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TP Hà Nội tập trung lập quy hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề, trong đó phải lấy ưu tiên là bảo vệ môi trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.