Xã hội

Thiết thực chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại đảo Hòn Chuối

Lê Khoa - Loan Phương 28/08/2023 - 11:48

Ngày 27-8, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Lê Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn, kiểm tra việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại đảo Hòn Chuối. Dịp này, Tỉnh đoàn Cà Mau kết hợp tổ chức Hành trình Tuổi trẻ Cà Mau vì Biển đảo quê hương.

Đảo Hòn Chuối nằm cách cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời khoảng 17 hải lý về hướng Tây. Để ra được với hòn đảo tiền tiêu này, phải mất từ 2,5 đến 3 tiếng đồng hồ di chuyển bằng tàu.

thanhnien1.jpg
Trung ương Đoàn trao tặng 21 suất học bổng cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ảnh: Loan Phương.

Thiếu tá Trương Văn Kết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết: Đảo Hòn Chuối hiện có 3 đơn vị đóng quân gồm Trạm Hải đăng Hòn Chuối, Trạm Ra đa thuộc Vùng 5 Hải quân và Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau). Cùng với đó là các cư dân ra đảo lập nghiệp... Hiện tại trên đảo có 68 hộ dân, với trên 200 nhân khẩu.

thanhnien2.jpg
Thầy giáo, Thiếu tá Trần Bình Phục hằng ngày đưa đón các cháu học sinh đến lớp học tình thương trên đảo. Ảnh: Lê Khoa.

Thiếu tá Trương Văn Kết thông tin: Hưởng ứng Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2023, Chi đoàn Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên đảo tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực tại đơn vị và phục vụ chương trình an sinh xã hội tại đảo. Điển hình như: Đơn vị đã tổ chức tổng dọn vệ sinh trục đường đi trên đảo, thu gom xử lý rác thải nhựa và vệ sinh khu vui chơi thiếu nhi, lớp học tình thương. Đơn vị thường xuyên phối hợp thực hiện tốt các mô hình, công trình phần việc trên đảo như: Mô hình “Lớp học tình thương”, “Hũ gạo tình thương”; Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”...

Bên cạnh đó, đơn vị thành lập các tổ, đội công tác thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho chủ phương tiện và cư dân trên đảo về Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; bám nắm tình hình địa bàn kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu dầu, gian lận thương mại trên biển, công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tích cực tuyên truyền vận động cư dân tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình (nuôi cá bóp lồng bè) và giữ gìn vệ sinh môi trường, nói không với rác thải nhựa...

thanhnien4.jpg
Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Hòn Chuối tuần tra bảo vệ mục tiêu trên đảo.

Thông tin tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn Lê Thanh Tú ghi nhận những nỗ lực, vượt khó trong điều kiện đặc thù biển đảo của Chi đoàn Biên phòng Hòn Chuối. Dự kiến trong quý IV-2023, Trung ương Đoàn sẽ phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình ra thăm đảo và xây dựng một số công trình như cải tạo, sửa chữa lớp học, sân chơi, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, khám chữa bệnh cho người dân, hỗ trợ mô hình nuôi trồng thủy sản… trên đảo Hòn Chuối.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thiết thực chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại đảo Hòn Chuối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.