Những ngày tháng Bảy này, xã Thiên Lộc đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người có công, gia đình chính sách. Việc làm đó không chỉ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với người có công mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng.
Ấm áp những việc làm nghĩa tình

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Én; các thương binh có tỷ lệ thương tật 81%: Nguyễn Như Chức, Lưu Văn Trạch và Nguyễn Như Thuật ở thôn Đại Độ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi cùng các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có công và gia đình chính sách.
Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Những phần quà được trao tận tay, những cái bắt tay ấm áp và lời động viên chân thành đã mang đến niềm vui cho các gia đình trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình. Xúc động trước sự quan tâm của địa phương, các gia đình chính sách khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp xây dựng quê hương Thiên Lộc ngày càng phát triển.
Cùng với các đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các chi hội phụ nữ tổ chức thăm hỏi, trao 141 suất quà, tổng trị giá 52,7 triệu đồng đến thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Cán bộ, hội viên phụ nữ trực tiếp đến từng gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh, chia sẻ khó khăn, động viên các đối tượng chính sách sống vui, sống khỏe. Mỗi phần quà có thể khác nhau về giá trị nhưng đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân.
Tuổi trẻ xã Thiên Lộc cũng để lại dấu ấn bằng các hoạt động hướng về cội nguồn như thắp nến tri ân, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nói chuyện truyền thống, chăm sóc người có công và tổ chức “Bữa cơm tri ân”, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ban Chấp hành Đoàn xã còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống với chủ đề “Tháng Bảy tri ân - Hoa dâng anh hùng”. “Bữa cơm ấm áp, đong đầy tình cảm trở thành cầu nối giữa các thế hệ, giúp người trẻ chúng tôi hiểu rằng lòng biết ơn cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày”, đoàn viên Đoàn Văn Phong, thôn Nhuế, chia sẻ.

Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, từ ngày 15 đến 18-7, xã Thiên Lộc đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 354 người có công và đại diện các gia đình thờ cúng liệt sĩ. Chương trình được bố trí theo từng cụm thôn để tạo thuận lợi cho các đối tượng chính sách tham gia. Tại các điểm khám, người có công được kiểm tra tình trạng sức khỏe, tư vấn cách phòng ngừa và điều trị bệnh, hướng dẫn sử dụng thuốc, duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp. “Tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm nên xã tổ chức khám bệnh tại thôn là sự chăm lo thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của chúng tôi”, thương binh Hoàng Ngọc Cầu, thôn Đông, bày tỏ.
Chăm lo thường xuyên hơn nữa
Xã Thiên Lộc có 901 người có công và gia đình liệt sĩ. Trong đó có 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 162 thương binh, 39 bệnh binh, 33 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 664 gia đình liệt sĩ. Nhân dịp 27-7 năm nay, UBND xã Thiên Lộc trao tặng 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao 919 suất quà, tổng trị giá hơn 218 triệu đồng. Cùng với nguồn lực từ Nhà nước, xã đã vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trao thêm 334 suất quà, trị giá 163 triệu đồng.

Để công tác chăm lo người có công ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến nhu cầu cụ thể của từng đối tượng, từng gia đình, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thiên Lộc xác định không chỉ tập trung vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Cùng với việc bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định, xã chú trọng rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, sức khỏe và đời sống của từng gia đình; kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, không để người có công nào bị thiếu, chậm hưởng quyền lợi hoặc chưa được quan tâm kịp thời. Địa phương cũng tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động nguồn lực xã hội hóa; duy trì các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi người có công neo đơn, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, khám sức khỏe, giúp đỡ sinh kế và chăm lo đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách.
Bằng những phần quà nghĩa tình, những buổi khám sức khỏe và việc chăm chút từng phần mộ liệt sĩ, xã Thiên Lộc đang cụ thể hóa lòng biết ơn bằng trách nhiệm lâu dài. Qua đó, người có công và gia đình chính sách được động viên, chăm lo; tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.