Thị trường

Thị trường năng lượng “rực đỏ”, giá dầu tiếp tục suy yếu

Lam Giang 29/08/2024 - 08:45

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), ngày giao dịch hôm qua (28-8), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đứng trước áp lực bán mạnh. Đáng chú ý, thị trường năng lượng “rực đỏ”, giá dầu tiếp tục suy yếu.

29.8-nl(1).png
Bảng giá năng lượng ngày 28-8. Nguồn: MXV

Giá của 4/5 mặt hàng trên thị trường năng lượng đồng loạt giảm, sắc đỏ cũng xuất hiện trên bảng giá nguyên liệu công nghiệp khiến chỉ số MXV-Index giảm 1,04%, xuống 2.136 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29-8, ngoại trừ khí tự nhiên, toàn bộ mặt hàng còn lại trong nhóm năng lượng đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, giá dầu thế giới nối dài đà suy yếu trong bối cảnh số liệu tồn kho của Mỹ giảm ít hơn so với kỳ vọng cùng với áp lực trong bài toán tăng trưởng nhu cầu.

Kết phiên, giá dầu thô Brent giảm 1,13%, xuống 78,65 USD/thùng; giá dầu thô WTI giảm 1,01 USD, tương đương 1,34%, xuống mức 74,52 USD.

Cụ thể, theo báo cáo đến từ Cơ quan Quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của nước này trong tuần kết thúc ngày 23-8 giảm 846.000 thùng, mức giảm thấp hơn so với kỳ vọng giảm 2,3 triệu thùng của thị trường. Bên cạnh đó, tồn kho xăng giảm 2,2 triệu thùng; ở chiều ngược lại tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng nhẹ 275.000 thùng.

Thêm vào đó, theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp, xuất khẩu dầu thô trung bình 4 tuần của Nga đã tăng lên 3,26 triệu thùng/ngày trong tuần tính đến ngày 25-8, tăng 60.000 thùng/ngày so với giai đoạn trước. Tính theo tuần, xuất khẩu bằng đường biển của Nga đã tăng 390.000 thùng mỗi ngày, đạt 3,35 triệu thùng, mức cao nhất trong ba tuần.

29.8-nlcn.jpg
Bảng giá nguyên liệu công nghiệp ngày 28-8. Nguồn: MXV

Ngày giao dịch hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp diễn biến giằng co. Kết phiên, nhiều mặt hàng giảm giá.

Trong đó, giá đường thô quay đầu giảm 0,41% sau 5 phiên tăng liên tiếp dù cho sản lượng đường giảm so với cùng kỳ.

Giá bông giảm phiên thứ ba liên tiếp, chủ yếu do sự khởi sắc của chỉ số Dollar Index và sự suy yếu của giá dầu thô trong phiên hôm qua. Trong thời gian bông giao dịch, chỉ số Dollar Index tăng mạnh gần 1%, đồng USD mạnh lên và giá bông đắt đỏ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí tăng làm hạn chế lực mua trên thị trường.

Sau khi chạm mốc cao kỷ lục trong vòng hơn hai tháng, giá ca cao đã hạ nhiệt hôm 27-8. Đóng cửa ngày hôm qua, giá mặt hàng này tiếp tục giảm hơn 1%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường năng lượng “rực đỏ”, giá dầu tiếp tục suy yếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.