Thị trường

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chìm trong sắc đỏ

Lam Giang 09/07/2024 - 09:09

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa phiên giao dịch ngày 8-7, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chìm trong sắc đỏ.

Lực bán áp đảo ở hầu hết các nhóm mặt hàng đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 2,19%, xuống 2.254 điểm sau tuần tăng liên tiếp trước đó.

9.7-1-ns.png
Bảng giá nông sản ngày 8-7. Nguồn: MXV

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, hầu hết các mặt hàng nông sản đều đồng loạt suy yếu. Giá ngô đã sụt giảm gần 4%, xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm và là mặt hàng giảm mạnh nhất nhóm nông sản. Triển vọng nguồn cung tích cực từ Mỹ và Brazil đã khiến giá ngô chịu áp lực vào hôm qua.

Tương tự, giá lúa mì cũng đã ghi nhận mức giảm mạnh hơn 3% vào hôm qua. Việc Nga đẩy mạnh thu hoạch đang tạo ra áp lực mùa vụ trên thị trường, khiến lúa mì suy yếu.

Công ty tư vấn SovEcon cho biết, tính đến ngày 28-6, nông dân Nga đã thu hoạch được 6,9 triệu tấn lúa mì, vượt xa so với cùng kỳ năm ngoái, giúp thị trường được bổ sung lượng lúa mì mới.

9.7-2-nl-cn.png
Bảng giá nguyên liệu công nghiệp ngày 8-7. Nguồn: MXV

Trong khi đó, giá cà phê Arabica tăng 2,38%, lên 5.167,63 USD/tấn. Giá cà phê Robusta tăng 3,89%, lên 4.348 USD/tấn, là phiên khởi sắc thứ ba liên tiếp.

Thị trường tập trung vào lo ngại thiếu hụt nguồn cung cà phê tại Việt Nam. Theo Reuters, sản lượng cà phê Việt Nam vụ 2024-2025 có thể giảm tới 16% so với vụ hiện tại do nắng nóng cực độ tại vùng trồng cà phê Tây Nguyên từ tháng 3 đến đầu tháng 5. Như vậy, sản lượng vụ mới khả năng cao sẽ là mức thấp nhất trong 13 năm trở lại đây.

Tổng cục Thống kê ước tính, xuất khẩu cà phê trong tháng 6 của Việt Nam ở mức 85.000 tấn, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 và là tháng đi xuống thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong nửa đầu năm 2024, nước ta mới xuất đi 902.000 tấn cà phê, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Giới thương nhân cho rằng, tình trạng xuất khẩu ảm đạm và khan hiếm nguồn cung tại Việt Nam có thể kéo dài đến tháng 11 năm nay, khi vụ mới bắt đầu thu hoạch.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm nay (9-7), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt tăng mạnh, đưa giá thu mua cà phê trong nước lên mức 125.9000-127.100 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, giá ca cao giảm 1,85% về mức 7.705 USD/tấn khi nguồn cung tại Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, có dấu hiệu cải thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chìm trong sắc đỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.