Đầu tư

Thị trường hàng hóa nguyên liệu giằng co trở lại

Lam Giang 14/04/2026 - 10:36

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới quay trở lại trạng thái giằng co với xu hướng phân hóa rõ nét giữa các nhóm mặt hàng.

chi-so-mxv-index-.png
Chỉ số MXV-Index tăng trở lại. Nguồn: MXV

Tuy nhiên, lực mua bứt phá ở nhóm năng lượng và kim loại đã đóng vai trò dẫn dắt, kéo chỉ số MXV-Index tăng 1,26% lên 2.810 điểm, vượt mốc 2.800.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi 4/5 mặt hàng đồng loạt tăng giá, đưa chỉ số giá toàn nhóm tăng gần 3% – mức tăng mạnh nhất toàn thị trường. Trong đó, giá dầu thô ghi nhận phiên bứt phá ấn tượng, tiến sát mốc 100 USD/thùng.

bang-gia-nang-luong-.png
Thị trường năng lượng bật tăng mạnh. Nguồn: MXV

Kết thúc phiên, dầu Brent tăng gần 4,4% lên 99,36 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,6% lên 99,1 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên.

Động lực chính đến từ lo ngại rủi ro nguồn cung quay trở lại khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang. Dù Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để đàm phán, các tuyên bố cứng rắn từ hai phía liên quan đến eo biển Hormuz đã làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xung đột tại Iran và việc gián đoạn vận chuyển qua Hormuz đã khiến khoảng 13 triệu thùng dầu/ngày bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hơn 80 cơ sở năng lượng bị hư hại, có thể cần tới hai năm để khôi phục hoàn toàn.

Ở chiều ngược lại, thông tin về khả năng nối lại đàm phán giữa các bên đã phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu, giúp mặt hàng này chưa vượt xa mốc 100 USD/thùng.

Tại thị trường trong nước, nguồn cung dầu thô vẫn được đảm bảo. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm tăng mua dầu nội địa và ký kết thỏa thuận dài hạn với các đối tác từ Mỹ và Tây Phi, đảm bảo vận hành ổn định đến tháng 7.

bang-gia-kim-loai-.png
Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường kim loại. Nguồn: MXV

Nhóm kim loại cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi 8/10 mặt hàng tăng giá. Nổi bật là đồng COMEX khi tăng gần 2% lên 13.207 USD/tấn, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.

Giá đồng được hỗ trợ bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung khi căng thẳng địa chính trị làm gián đoạn nguồn lưu huỳnh – nguyên liệu đầu vào quan trọng cho quá trình tinh luyện. Đồng thời, đồng USD suy yếu, với chỉ số DXY giảm xuống 98,37 điểm, cũng góp phần thúc đẩy lực mua.

Cùng đó nhu cầu thực từ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - vẫn yếu. Đáng chú ý, mặt bằng giá cao đang làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng đối với thị trường.

Trong nước, hoạt động giao dịch đồng trở nên sôi động hơn. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, nửa cuối tháng 3, xuất khẩu đồng đạt 3.312 tấn (gấp 2,7 lần nửa đầu tháng), trong khi nhập khẩu đạt hơn 23.100 tấn, tăng gần 10% so với giai đoạn trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thị trường hàng hóa nguyên liệu giằng co trở lại

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.