Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Đóng cửa, MXV-Index giảm hơn 0,6% về mức 2.177 điểm. Trong đó, thị trường nguyên liệu công nghiệp chìm sâu trong sắc đỏ khi đó đến 8/9 mặt hàng đồng loạt giảm giá.
Giá đường 11 hợp đồng tháng 7 giảm 1,86% về 372.58 USD/tấn, đánh dấu phiên suy yếu thứ 4 liên tiếp và cũng là mức thấp nhất trong gần 4 tháng trở lại đây.
Bên cạnh đó, giá đường trắng hợp đồng tháng 8 cũng ghi nhận mức giảm 2,32% về mốc 471.4 USD/tấn - mức thấp kể từ tháng 1 năm nay.
Theo MXV, tình trạng thặng dư cung cầu tiếp tục là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá đường thế giới trong thời gian dài vừa qua.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 22-5 cho biết, sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt 189,3 triệu tấn, tăng 4,73% so với niên vụ trước.
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ chất làm ngọt toàn cầu được dự báo chỉ đạt 177,9 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ niên vụ 2024-2025, kéo theo dư cung lên tới gần 11,4 triệu tấn – gấp đôi mức dư của niên vụ trước.
Theo ghi nhận từ MXV, thị trường năng lượng ghi nhận lực mua hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
Trong đó, giá dầu Brent dừng lại ở mốc 64,9 USD/thùng, tương ứng với mức tăng 1,26%. Đồng thời, giá dầu WTI cũng tăng 1,56%, lên mức 61,84 USD/thùng.
Đà tăng này chủ yếu đến từ lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Venezuela và Canada.
Trong phiên hôm qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã họp bàn thiết lập cơ chế sản lượng dầu cơ sở năm 2027 thay vì bàn về mức sản lượng tháng 7.
Dự kiến vẫn còn một cuộc họp khác giữa 8 nước thành viên chủ chốt của OPEC+ diễn ra vào ngày 31-5, nhiều khả năng quyết định về mức sản lượng trong tháng 7 của OPEC+ sẽ được đưa ra trong cuộc họp này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.