Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, trong đó thị trường kim loại phân hóa, đậu tương diễn biến giằng co.
Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,14% lên mức 2.316 điểm.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, phiên giao dịch hôm qua, thị trường nông sản thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, 6/7 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Kết phiên, chỉ số giá nhóm này tăng 0,76%.
Đáng chú ý là mặt hàng đậu tương. Ngay khi mở cửa, giá mặt hàng này đã bật tăng tuy nhiên giá dần thu hẹp trong phiên tối.
Sự thận trọng bao trùm thị trường trong bối cảnh các chính sách thuế quan của Mỹ liên tục thay đổi và khó đoán. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng tập trung đến doanh số bán hàng cùng thời tiết tại Nam Mỹ.
Sự sụt giảm các đơn hàng cho thấy nhu cầu đậu tương của Mỹ đang giảm, gây áp lực lên giá mặt hàng này trong ngày hôm qua.
Với kim loại quý, đóng cửa phiên giao dịch, giá bạc nối dài đà suy yếu sang phiên thứ hai, đánh mất 1,06% xuống còn 32,63 USD/ounce; giá bạch kim cũng quay đầu giảm 0,34%, xuống 1.022 USD/ounce.
Kết phiên giao dịch, Dollar Index tăng 0,1% lên 107,7 điểm. Sự kết hợp giữa sức mạnh của đồng bạc xanh cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và hoạt động chốt lời mạnh đã gây áp lực lên giá kim loại quý.
Trong khi đó, trên thị trường kim loại cơ bản, giá đồng COMEX đã có phiên thứ 4 tăng liên tiếp lên 9.834 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Giá quặng sắt cũng hồi phục 1,84% lên mức 106,35 USD/tấn.
Giá kim loại cơ bản nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng tiêu thụ gia tăng khi Trung Quốc đang nỗ lực điện khí hóa nền kinh tế và cam kết đầu tư quy mô lớn cho cơ sở hạ tầng lưới điện.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp Quốc hội Trung Quốc vào tháng 3 với hy vọng chính quyền Bắc Kinh sẽ tung ra thêm gói kích thích kinh tế. Kỳ vọng này đã hỗ trợ giá kim loại cơ bản trong phiên giao dịch hôm qua.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.