Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến giằng co trong đó giá dầu cắt đứt chuỗi tăng ba phiên liên tiếp, cà phê quay lại “đường đua” tăng giá.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 0,1% về mức 2.342 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp.
Cà phê tiếp tục tạo tâm điểm khi giá bật tăng sau duy nhất một phiên điều chỉnh giảm.
Trong đó, giá cà phê Robusta thiết lập mức cao kỷ lục chưa từng có trong lịch sử khi tăng 2,9% lên mức 5.817 USD/tấn; giá cà phê Arabica cũng tăng vọt 4,44% lên mức 9.519 USD/tấn.
Theo giới phân tích cho biết chi phí giao dịch cà phê Arabica trên sàn giao dịch ICE tăng vọt đã làm trầm trọng thêm đợt tăng giá, vốn đã đẩy giá hạt cà phê thô, chưa rang lên mức kỷ lục trong 14 phiên liên tiếp trong ba tuần qua.
Theo MXV, thị trường năng lượng tràn ngập sắc đỏ trong phiên giao dịch 12-2. Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 1,82 USD tương đương 2,36%, xuống còn 75,18 USD/thùng.
Giá dầu thô WTI giảm 1,95 USD tương đương 2,66%, xuống còn 71,37 USD/thùng, kết thúc chuỗi ba phiên tăng liên tiếp.
Trong ngày hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã có phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Trong đó, ông Powell cho biết nền kinh tế đang trong tình trạng tốt và FED sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất thêm nữa.
Bên cạnh đó, dữ liệu giá tiêu dùng do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy lạm phát tháng 1 của Mỹ tăng mạnh làm dấy lên lo ngại nền kinh tế đang nóng lên, có thể làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất khiến hoạt động kinh tế chậm lại và làm giảm nhu cầu dầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.