Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm hơn 1.100 phòng học, phòng bán trú

Minh Khang| 09/11/2022 07:08

(HNM) - Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, từ năm 2015 đến nay, dự án đã xây được hơn 1.100 phòng học và phòng bán trú cho học sinh; hơn 200 nhà công vụ cho giáo viên; 80 thư viện được trang bị đầy đủ bàn ghế, thiết bị...

Đáng chú ý, dự án đã xây dựng được 120 phòng học bộ môn có đầy đủ thiết bị, vượt chỉ tiêu 20 phòng. Bên cạnh việc triển khai xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị trường lớp, dự án còn biên soạn, in tài liệu giáo dục địa phương..., nhằm giúp học sinh được trang bị đầy đủ hơn về các kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Dự án nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục trung học cơ sở của trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em gái, trẻ em diện gia đình khó khăn tại các vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung nơi thường xuyên bị bão lũ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm hơn 1.100 phòng học, phòng bán trú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.