(HNM) - Chiều 13-3-2010, khi đưa con đi học thêm trên Cung Thiếu nhi Hà Nội, ông Bình (nhà ở quận Đống Đa) phóng xe máy từ phố Phạm Ngọc Thạch ra phố Xã Đàn rồi đi xuống hầm chui ngã tư Kim Liên - Đại Cồ Việt. Đang cho xe chạy với tốc độ khoảng 40 km/h, bỗng cậu con trai đập vào lưng:
- Đi chậm thôi bố.
Không để ý vì tiếng ồn trong hầm quá lớn, ông Bình vẫn cho xe chạy qua hầm với tốc độ trên. Sang đến đường Đại Cồ Việt, cậu bé con ông Bình nhổm người lên nói to:
- Bố! Sao qua hầm bố không đi chậm?
- Sao lại đi chậm? Mọi người đi thế nào, mình phải theo thế mà đi chứ con.
- Thế bố không nhìn thấy biển báo "Đi chậm" ở đầu hầm à?
- ...
Lúc quay về, ông Bình quan sát thấy hai bên chiều đi xuống hầm chui có 2 tấm biển báo hình tam giác lắp đặt dưới tấm biển có hình ô tô, mô tô, ghi rõ: "ĐI CHẬM". Qua tìm hiểu ông được biết, sở dĩ có tấm biển này là do sáng ngày 1-3-2010, xảy ra hơn chục vụ ngã xe máy khi đi qua hầm nên mấy ngày sau, xuất hiện 2 tấm biển báo nói trên.
Băn khoăn về nội dung "ĐI CHẬM" ghi trên tấm biển, ông Bình viết thư gửi Người Xây Dựng bày tỏ: "Việc hạn chế tốc độ khi đi xe máy trong hầm chui là cần thiết, song việc lắp biển báo như trên là không đúng quy chuẩn, người tham gia giao thông khó chấp hành vì không biết phải đi với tốc độ bao nhiêu km/h là đúng".
NXD xin chuyển ý kiến của ông Bình đến Sở GTVT thành phố xem xét.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.