Năm 2008 là năm thế giới có biến động và khủng hoảng, với nhiều sự kiện lớn, phức tạp, tác động lâu dài tới nhiều mặt của đời sống nhân loại.
Khủng hoảng kinh tế Thế giới đã làm giới tài chính phải đau đầu
Khủng hoảng kinh tế
Thế giới bị chìm trong cơn "Sóng thần" tài chính. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến nay, từ Mỹ lây lan ra toàn thế giới, có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa Reagan/Thatcher áp dụng từ những năm 1980, với tư duy “thị trường sẽ tự điều tiết tất cả”. Đó là mô hình phi điều tiết nhà nước, tư nhân hóa, vay để chi tiêu và nỗi ám ảnh bởi mối lãi hai chữ số, tạo thành “nền văn hóa đánh bạc” với thị trường.
Chủ nghĩa Reagan đã kết thúc từ lâu, nhưng hệ thống chính trị tư bản chưa đưa ra được sự thay thế. Từ tháng 9 năm nay, vào lúc cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu đạt tới cao trào, tại các trung tâm quyền lực kinh tế tài chính thế giới, các giới chính trị, kinh tế làm cuộc đại phẫu thuật căn bệnh kinh tế chủ nghĩa tư bản hiện đại. Lúc này, chính phủ các nước tùy theo thực lực quốc gia tung ra nhiều ngàn tỷ USD để cứu trợ nền kinh tế của mỗi nước, đồng thời tìm kiếm toa thuốc chữa căn bệnh lâu dài cho thị trường.
Biến động chính trị
Chiến sự ở Kosovo dẫn tới nhiều biến động chính trị trên Thế giới
Sau Kosovo, “con bài đômino đổ” tiếp theo là Nam Ossetia và Abkhadia. Cuộc chiến tranh nổ ra rạng sáng ngày 7/8, khi xe tăng và trọng pháo Gruzia tấn công một thành phố nhỏ đang yên giấc ngủ ở Nam Kavkaz. Quân đội Nga phản kích sâu vào nội địa Gruzia không gặp sức kháng cự nào.Cuộc chiến tranh 5 ngày là hành động trả đũa quân sự đầu tiên của Nga trước việc Mỹ và NATO vươn tầm ảnh hưởng sang phía Đông, điều mà Moscow xem là đe dọa an ninh quốc gia của họ. Cuộc chiến tranh liên quan lợi ích dầu lửa, mở ra bàn cờ địa-chính trị mới của thời kỳ hậu-hậu chiến tranh lạnh. Ngoài việc áp dụng các biện pháp đối phó kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ, nối lại hoạt động tuần tra của máy bay chiến lược tại các vùng biển trọng yếu trên thế giới và thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong nỗ lực phục hồi lực lượng vũ khí chiến lược của Nga, chính quyền cặp đôi hình thành sau khi D. Medvedev lên cầm quyền tháng 5/2008 phái các đội hải quân tới Đại Tây Dương và Biển Caribe.
Trung Quốc thành tựu vĩ đại và thách thức mới
Ngày 8/8, tại Bắc Kinh, khai mạc Thế vận hội Olympic - sự kiệnthể thao lớn nhất hành tinh năm 2008, được tổ chức hoành tráng hiếm có trong lịch sử Thế vận hội. Với số huy chương vàng phong phú mà các vận động viên nước chủ nhà giành được, Trung Quốc trở thành cường quốc số một Thế vận hội lần này. Bài học Olympic Bắc Kinh đối với các nước là đầu tư chiều sâu hàng thập kỷ trước cho các môn thể thao có thể mang lại huy chương vàng.
Đến tháng 12, Trung Quốc kỷ niệm 30 năm tiến hành cải cách mở cửa với những thành tựu huy hoàng, được thế giớikính nể. Đời sống 1,3 tỉ người được nâng cao với quy mô và tốc độ chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Tuy vậy, “công xưởng của thế giới” chịu ảnh hưởng nặng nề của sự sa sút thịtrường thế giới, trước hết là Tây Âu và Bắc Mỹ. Quảng Đông, trái tim công nghiệp Trung Quốc, trong 3 năm, 80.000 nhà máy xuất khẩu có thể đóng cửa. Người ta hy vọng, gói kích cầu 600 tỷ USD chính phủ Trung Quốc thực hiện có thể khôi phục thịtrường nội điạ, tác động chuyển đổi cơ cấu của một trong những nền kinh tế quan trọng nhất thế giới.
Ấn Độ và Nga đều vật lộn với các khó khăn kinh tế, giảm việc làm và đầu tư. Nga đã chi 160 tỷ USD để bảo vệ đồng rúp và thị trường tài chính nội địa. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm xăng dầu rớt giá, khiến cho một phần các dự tính lớn của Nga cũng như của các nước xuất khẩu dầu khác tan biến.
Khủng bố và cướp biển hoành hành
Vụ khủng bố đẫm máu Mumbai (Ấn Độ) ngày 26/11, được xem là “Vụ 11/9 của Ấn Độ”, làm nổi bật quan hệ căng thẳng giữa Hồi giáo - Hindu giáo Ấn Độ, giữa Pakistan - Ấn Độ. Các lực lượngkhủng bố nhằm vào những điểm yếu, thiếu phòng bị toàn cầu, tạo tiếng vang cho cuộc “thánh chiến Hồi giáo”. Chính quyền Mỹ xác định thúc đẩy hợp tác Pakistan-Ấn Độ là trọng tâm của nỗ lực mới chống chủ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, một chìa khóa giải quyết vấn đề Afghanistan.
Tại Đông Phi, nạn cướp biển hoành hành mạnh mẽ và táo tợn nhất trong năm 2008 với quy mô chưa từng có: 120 vụ tấn công tàu thuyền ngoài khơi Somali, bắt giữ 35 tàu hàng, 600 thủy thủ nhiều nước. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cho phép truy bắt cướp biển Somali, cả trên biển và đất liền. Chiến hạm của hầu hết cả các nước lớn đã tập kết về vùng biển này để cùng tham gia diệt cướp.
Tăng cường hiện đại hóa quốc phòng
Nhật Bản và Hàn Quốc đều XD hệ thống tên lửa đánh chặn trong cuộ đua hiện đại hóa quốc phòng
Chạy đua lên vũ trụ, Trung Quốc phóng thành công phi thuyền chở 3 nhà du hành vũ trụ và lần đầu tiên bước ra không gian. Nhật Bản, EU và Ấn Độ tiếp tục thực hiện các chương trình thám hiểm không gian và Mặt Trăng.
Trên lĩnh vực y học, tháng 3, các nhà y học Mỹ tiến một bước dài sử dụng thành công thủ thuật giải phẫu qua các lỗ hở tự nhiên (mồm, hậu môn…) của cơ thể người, tránh cho bệnh nhân không bị sẹo, ít đau đớn và nhanh phục hồi so với phẫu thuật truyền thống. 98% ca cắt bỏ túi mật được tiến hành với phương pháp soi ổ bụng. 5 năm nữa, các thủ thuật mới sẽ trở thành phương pháp chuẩn.
Khắc phục thiên tai và thảm họa môi trường
Năm 2008, thảm họa thiên nhiên xảy ra nhiều hơn trước, với 500 vụ (so với 120 vụ/năm những năm 1980). Bão tuyết lớn làm tê liệt miền Nam Trung Quốc, bão Erin đổ bộ vào bang Texas (Mỹ), bão Felix tấn công Trung Mỹ, lốc xoáy Nagris tàn phá Myanmar làm 150.000 người thiệt mạng, động đất lớn tại Tứ Xuyên làm khoảng 70.000 thiệt mạng.
Nhật Bản luôn đi đầu trong việc XD nguồn năng lượng sạch
Hiện tượng Obama
Trên lĩnh vực công nghệ thông tin, 2008 đáng được ghi nhớ như là một năm mà Internet thể hiện sức mạnh, tạo rabước ngoặtlàm thay đổi vĩnh viễn đời sống chính trị Mỹ, đánh dấu sự khởi đầu của "kỷ nguyên tham dự chính trị tập thể”. Barack Obama trở thành nguyên thủ quốc gia đích thực đầu tiên của Kỷ nguyên số. Obama trở thành hiện tượng thế giới, niềm hứng khởi và hy vọng của nước Mỹ thay đổi và phục hồi. Trước thềm Năm Mới, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đang nỗ lực xác định chiến lược, chính sách cùng bộ máy chính quyền nhằm khắc phục cuộc “khủng hoảng kép” của nước Mỹ, mang lại hy vọng đóng góp tích cực vào việc giải quyết công việc thế giới 2009.
Nguyễn Ngọc Trường (Theo Tổ Quốc)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.