Kinhtedothi- Sáng 12/2/2026, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đoàn công tác Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn công tác do đại tá P’riết Vantha, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn, đã có buổi thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk. Đón tiếp đoàn về phía đơn vị có đại tá Đinh Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và thượng tá Đào Duy Tân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng sự tham dự của thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị và Hậu cần - Kỹ thuật.
Tại buổi gặp mặt, đại tá P’riết Vantha đã gửi lời chúc mừng năm mới nồng hậu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Ông chúc đơn vị đón một mùa Xuân mới vui tươi, hạnh phúc và bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt.
Lãnh đạo Tiểu khu Quân sự Mondulkiri đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua, đặc biệt là việc trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình biên giới và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, phía bạn cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk trong công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và tặng quà, giúp Nhân dân Mondulkiri ổn định cuộc sống.
Thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh, đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà Đoàn công tác đã dành cho đơn vị trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Đại tá Đinh Văn Hưng khẳng định, mối quan hệ tốt đẹp được vun đắp từ trong chiến tranh cho đến thời bình là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt. Đây chính là động lực để hai lực lượng tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trong thời gian tới.
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến phía Tiểu khu Quân sự Mondulkiri đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tận tình cho Đội K51 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, góp phần quan trọng vào việc củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển giữa hai quốc gia.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.