Văn hóa

Thanh Trì: Hơn 300 phụ nữ tham gia hội thi “Duyên dáng áo dài”

Ngọc Quỳnh 04/03/2024 - 18:30

Ngày 4-3, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì tổ chức kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1.984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổ chức Hội thi "Duyên dáng áo dài" và trao giải Cuộc thi "Nét đẹp áo dài" qua ảnh năm 2024.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời kêu gọi toàn thể phụ nữ trên địa bàn huyện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hăng hái thực hiện phong trào xây dựng người phụ nữ Thanh Trì năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.

thanhtri.jpg
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung cho biết: Năm 2024, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội với chủ đề “Phụ nữ Thanh Trì đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” với 14 chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc...

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì trao kinh phí hỗ trợ xây sửa "Mái ấm tình thương" cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Đông Mỹ, Yên Mỹ.

ho-tro-mai-am(1).jpg
Trao kinh phí hỗ trợ xây sửa "Mái ấm tình thương" cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Đông Mỹ, Yên Mỹ.

Trong chùm hoạt động kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 1.984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động, tổ chức cuộc thi “Nét đẹp áo dài” qua ảnh, với hơn 1.000 bức ảnh dự thi.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội thi “Duyên dáng áo dài” với sự tham gia biểu diễn của hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ 16 xã, thị trấn và Hội phụ nữ cơ sở. Hội thi góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Xuất sắc cho xã Tứ Hiệp; giải Nhất cho xã Vĩnh Quỳnh và thị trấn Văn Điển; cùng các giải Nhì cho các đơn vị...

Đối với cuộc thi "Nét đẹp áo dài" qua ảnh, Ban tổ chức trao giải Xuất sắc cho xã Thanh Liệt; giải Nhất cho xã Vĩnh Quỳnh; 3 giải Nhì và 12 giải Ba cho các đơn vị còn lại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: Hơn 300 phụ nữ tham gia hội thi “Duyên dáng áo dài”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.