Từ nhiều năm nay, diện tích đất nông nghiệp còn lại sau giải phóng mặt bằng tại xứ đồng A My, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị hô “biến” thành đất ở, hàng quán kinh doanh...
Điều đáng nói, một số hộ dân được giao đất nông nghiệp tại xã Tân Triều lại không được sử dụng mà bị các đối tượng khác san lấp để sử dụng trong nhiều năm qua, nhưng chính quyền địa phương không xử lý, gây bức xúc trong dư luận.
Đó là phản ánh của người dân xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) tới Báo Hànộimới.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thọ, xóm Chùa, xã Tân Triều cho biết, năm 1999, gia đình ông được giao 4 thửa đất nông nghiệp tổng diện tích 1.360m2 ở xứ đồng A My, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2011-2012, gia đình ông bị thu hồi một phần diện tích đất tại đây để triển khai các dự án. Sau thu hồi đất, việc sản xuất tại xứ đồng A My không hiệu quả vì không chủ động được việc tưới tiêu, nên từ năm 2012 đến nay, hầu hết các hộ được chia ruộng tại đây không sản xuất, bỏ hoang hóa.
“Năm 2013, sau khi nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trước đó UBND xã Tân Triều thu để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng), tôi mới biết gia đình còn tổng 750m2 tại xứ đồng A My. Song thời điểm đó, hầu hết diện tích đất của gia đình tôi đã bị các trường hợp đổ đất san lấp, dựng lều lán, hàng quán, làm biến dạng, không nhận ra mốc giới, hiện chỉ còn thửa đất có diện tích 105m2 được giữ nguyên.
Tôi và các gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi một phần tại đây đã nhiều lần lên UBND xã đề nghị đo đạc lại, xử lý các trường hợp đổ đất, làm lều lán, trả cho chúng tôi ruộng, nhưng chờ mãi không được giải quyết và sự việc kéo dài đến nay”, ông Thọ cho biết thêm.
Lần theo phản ánh của người dân, ngày 29 và 30-5, phóng viên Báo Hànộimới có mặt tại xứ đồng A My và nhận thấy, phản ánh của người dân là đúng.
Theo quan sát, cơ bản diện tích đất nông nghiệp còn lại tại xứ đồng A My hiện đã bị hô “biến” thành nhà cấp 4, hàng quán, lều lán san sát...
Tại thời điểm thực tế, phóng viên ghi nhận có một số hộ đang xây dựng và hoàn thiện nhà cấp 4. Chỉ còn rất ít ô đất chưa xây dựng nhưng cũng đã dựng tường rào kín mít xung quanh.
Đi sâu vào phía trong, có một số nhà trọ cấp 4 xây dựng khép kín, lắp điều hòa, đang có người thuê ở (chủ yếu là sinh viên). Do chưa được đầu tư nên các tuyến đường quanh xứ đồng A My rất xấu, đi lại khó khăn…
Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Văn Lăng cho biết, xứ đồng A My nằm lọt trong khu dân cư, giáp ranh với quận Hà Đông và quận Thanh Xuân. Trước đây, xứ đồng này được giao cho các hộ dân xóm Chùa, thôn Triều Khúc để sản xuất lúa, rau màu, sau đó một số hộ đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi, thả cá… Khoảng năm 2011-2012, khu vực này có 4 dự án triển khai, thu hồi một phần diện tích của các hộ dân. Đến thời điểm hiện nay, xứ đồng A My còn lại khoảng 6.000m2 của hơn 20 hộ dân.
Liên quan đến phản ánh của người dân về diện tích đất nông nghiệp tại xứ đồng A My đã “biến” thành đất ở, hàng quán… từ lâu, nhưng không được địa phương xử lý, ông Nguyễn Văn Lăng cho biết, do khu vực này sản xuất nông nghiệp không hiệu quả nên từ lâu, một số hộ đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang dựng lều lán tạm, nhà cấp 4 cho thuê để ở và bán hàng. Chính quyền đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp xây dựng tại đây. Từ năm 2022 đến nay, xã đã xử lý một số trường hợp xây dựng nhà ở, sân bóng tại xứ đồng A My, nhưng do đây là khu vực giáp ranh, đường vào khó khăn nên việc xử lý chưa được triệt để.
“Xã Tân Triều tiếp tục tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời vi phạm mới phát sinh. Với vi phạm cũ, xã sẽ thiết lập hồ sơ, xử lý theo lộ trình", ông Nguyễn Văn Lăng cho biết thêm.
Ngoài ra, theo ông Lăng, thời gian tới, UBND xã Tân Triều sẽ mời đơn vị đo đạc vào đo toàn bộ diện tích còn lại tại xứ đồng A My làm cơ sở để trả đất cho các hộ đã bị chiếm dụng (trong đó có hộ ông Nguyễn Hữu Thọ).
Hiện, một phần diện tích đất xứ đồng A My nằm trong dự án xây dựng đường vào khu tái định cư, UBND xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. "Khi thu hồi đất, xã sẽ đồng thời phá dỡ các công trình vi phạm cũ tại đây", Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều khẳng định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.