Giáo dục

Thanh Trì: 63 thầy, cô giáo tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Ngọc Quỳnh 22/11/2023 - 14:07

Ngày 22-11, UBND huyện Thanh Trì khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2023-2024.

Hội thi có sự tham gia của 63 thầy, cô giáo tiêu biểu, đại diện cho gần 1.002 giáo viên của 25 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội thi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phạm Văn Ngát nhấn mạnh, những năm qua, các trường tiểu học trên địa bàn huyện đã quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn, phát triển năng lực giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hội thi giáo viên dạy giỏi góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trường; đồng thời phát huy và lan tỏa tinh thần ham học hỏi, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kỹ năng sư phạm, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của mỗi thầy, cô giáo.

chup-anh-luu-niem.jpg
Lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm với các thầy, cô giáo tham gia hội thi.

Các giáo viên tham dự 2 phần thi, gồm: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi giúp UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Từ kết quả hội thi, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì sẽ biểu dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: 63 thầy, cô giáo tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.