Năm 2024, nhân loại đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt công nghệ mới như mạng 5G có tốc độ nhanh gấp 100 lần mạng 4G, chip lượng tử có “tốc độ không tưởng” Willow của Google...
Được biết đến với tính trung lập, Thụy Sĩ luôn duy trì một môi trường ổn định và thịnh vượng, thuận lợi cho sự đổi mới. Trong đó, Zurich, thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, được xác định là nơi “cầm cờ tiên phong” trong chuyển đổi số.
Thành phố thông minh nhất thế giới
Với lịch sử có từ thời La Mã, lại có vị trí chiến lược, nằm trên các tuyến đường thương mại quan trọng của châu Âu, Zurich từ lâu đã nổi tiếng là một trung tâm tài chính, văn hóa và công nghiệp lớn. Trong thời đại ngày nay, Zurich thường xuyên là thành phố dẫn đầu trong danh sách Thành phố thông minh nhất thế giới do Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) bình chọn.
Zurich mang vẻ đẹp cổ kính quyến rũ xen lẫn hiện đại, là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ với diện tích 91km2 và dân số hơn 1,3 triệu người, bao gồm 1,1 triệu người ở khu vực nội thành. Tuổi thọ của người dân ở Zurich rất cao, trung bình là 84 tuổi. Zurich tự hào với hệ thống giao thông công cộng đẳng cấp, là một trong những thành phố có mạng lưới giao thông công cộng đa dạng nhất thế giới gồm xe điện, xe buýt, xe lửa và tàu thuyền, với hơn 450 triệu lượt hành khách sử dụng mỗi năm.
Là một trung tâm toàn cầu về ngân hàng và tài chính, Zurich đặt mục tiêu trở thành thành phố trung hòa các-bon vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Zurich đã ứng dụng nhiều công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng như hệ thống thu thập dữ liệu môi trường, bộ phát wifi công cộng, hệ thống đèn đường cảm biến... giúp thành phố có thể tiết kiệm tới 70% năng lượng. Các tòa nhà thông minh với hệ thống sưởi, điện và làm mát đều được tối ưu hóa để hạn chế phát thải khí nhà kính.
Ngoài ra, Zurich được công nhận là một trong những thành phố xanh nhất thế giới bởi hơn 500 công viên và không gian xanh bao phủ hơn 50% tổng diện tích thành phố. Thành phố cũng có một hệ thống quản lý chất thải toàn diện nhằm giảm lượng chất thải được tạo ra và tăng tỉ lệ tái chế.
Theo ông Bruno Lanvin - Chủ tịch Đài quan sát thành phố thông minh Zurich, các yếu tố thúc đẩy vị trí hàng đầu của Zurich bao gồm việc thành phố chứng tỏ khả năng vừa là một trung tâm toàn cầu vừa là một thành phố đáng sống với các chính sách mạnh mẽ lấy con người làm trung tâm. Khảo sát năm 2023 cho thấy, 80% người dân cho biết giao thông công cộng đã đáp ứng được nhu cầu và 71% nghĩ rằng thật dễ dàng để tìm thông tin về các quyết định của chính quyền địa phương. Chiến lược thành phố thông minh của Zurich cũng góp phần đưa Zurich vào danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới hiện nay.
Tiến bộ đáng kinh ngạc trong công nghệ gene
Ngoài việc nổi tiếng là một trung tâm tài chính toàn cầu, Zurich còn giữ vai trò tiên phong trong các ngành công nghiệp công nghệ sinh học và dược phẩm.
Với khoảng 50 công ty công nghệ sinh học đang hoạt động tại địa phương, Zurich ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực công nghệ gene. Các công ty công nghệ sinh học tại đây đầu tư mạnh vào việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư và liệu pháp miễn dịch mới. Có thể kể tới những “gã khổng lồ” trong lĩnh vực này như công ty dược phẩm Novartis, Roche, công ty chuyên phát triển các liệu pháp gene và tế bào Centenara Lab (Rejuveron Life Siences)...
Zurich cũng là “đại bản doanh” của những công ty hàng đầu về công nghệ sinh học, đang tạo ra các phương pháp điều trị hiệu quả với những bệnh nan y. Có thể kể đến Alentis Therapeutics, một công ty công nghệ sinh học chuyên phát triển các phương pháp mới trong điều trị ung thư và xơ hóa, nhằm mục đích thay đổi và đảo ngược sự tiến triển của bệnh. Hay CDR-Life đang phát triển các mảnh kháng thể để điều trị ung thư và các bệnh về võng mạc. Endogena Therapeutics đã phát triển một nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm kích hoạt các tế bào gốc trong cơ thể bệnh nhân để tái tạo và sửa chữa các mô bị tổn thương thông qua các loại thuốc tái tạo nội sinh. Ngoài ra còn nhiều công ty tên tuổi khác cũng đang nỗ lực phát triển các phương pháp hỗ trợ điều trị các bệnh di truyền, bệnh hiếm gặp hoặc tự kỷ, mở ra những cơ hội mới cho người bệnh...
Bước sang năm 2025, Thụy Sĩ vẫn đưa ra những cam kết mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Chiến lược Thụy Sĩ số 2025 nêu bật các chủ đề chính như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và phần mềm nguồn mở, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng với thời đại số. Những chính sách này là động lực để Zurich tiếp tục duy trì vị thế thành phố thông minh nhất thế giới, luôn dẫn đầu cả trong số hóa, khoa học công nghệ và tạo ra một môi trường sống đáng mơ ước cho mọi người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.