Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố triển khai thi hành bản án dân sự đã kéo dài hơn 7 năm

ANHTHU| 10/01/2005 09:18

Cuối tuần qua, Phòng Thi hành án thành phố Hà Nội đã tổ chức họp bàn phương án thực hiện cưỡng chế thi hành bản án dân sự phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật từ năm 1997, về việc “đòi quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Ngô Công Mễ đối với các gia đình anh Nguyễn Khắc Mạnh, chị Nguyễn Thị Tuất, chị Nguyễn Thị Son, đều trú tại thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Cuối tuần qua, Phòng Thi hành án thành phố Hà Nội đã tổ chức họp bàn phương án thực hiện cưỡng chế thi hành bản án dân sự phúc thẩm, có hiệu lực pháp luật từ năm 1997, về việc “đòi quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Ngô Công Mễ đối với các gia đình anh Nguyễn Khắc Mạnh, chị Nguyễn Thị Tuất, chị Nguyễn Thị Son, đều trú tại thôn Mễ Trì Thượng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Được biết, diện tích đất mà Tòa phúc thẩm TAND thành phố yêu cầu các bị đơn phải trả lại cho gia đình ông Mễ vốn là diện tích ao vườn nhà ông Mễ, được san lấp và bị các gia đình bị đơn lấn chiếm, xây dựng trên đó. Tuy quyết định hoàn trả đất cho ông Mễ đã có hiệu lực cách đây hơn 7 năm, nhưng các bị đơn vẫn chống đối, không thi hành án, thậm chí có người còn ngang nhiên xây cất, lấn chiếm tiếp. Sự việc này đã được bản thân ông Mễ và nhiều cơ quan báo, đài phản ánh, yêu cầu thi hành nghiêm bản án. Đến nay, Chủ tịch nước và lãnh đạo của 3 ngành nội chính gồm TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu phải nhanh chóng thi hành bản án đã có hiệu lực để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Việc cưỡng chế dự kiến bắt đầu từ ngày 13-1-2005. Các lực lượng tham gia bao gồm: Phòng Thi hành án TP, chính quyền và lực lượng công an của huyện Từ Liêm, xã Mễ Trì. Từ nay cho đến ngày cưỡng chế, chính quyền cơ sở sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục các gia đình liên quan về việc chấp hành bản án và giải thích nội dung bản án cho nhân dân hiểu, tránh hiện tượng gây rối công tác thi hành án.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thành phố triển khai thi hành bản án dân sự đã kéo dài hơn 7 năm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.