Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban MTTQ tiếp tục phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phương Nam 28/06/2023 - 18:22

Ngày 28-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa XI nhiệm kỳ 2019-2024.

a509.jpg
Các đại biểu dự hội nghị thông qua chủ trương tiếp tục phát huy vai trò gắn kết mối đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung, trong 6 tháng qua, Ban Thường trực đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, thành phố phát động; tiếp tục có nhiều hoạt động thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Báo cáo tại hội nghị về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã nỗ lực nghiên cứu, đề xuất, phối hợp, đeo bám và được Trung ương ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp cho thành phố Hồ Chí Minh khắc phục kịp thời những khó khăn, điểm nghẽn.

a511.jpg
Các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến để hoạt động của MTTQ các cấp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Kết quả là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó quý II (5,78%) tăng hơn 7 lần so với quý I (0,7%). Sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh từng bước ổn định. Ngành Du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và số lượng khách, khách quốc tế ước tăng 306%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã lưu ý Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia xây dựng, phát triển thành phố. Làm tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung công tác tổ chức đại hội điểm, tiến tới Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các giới về mục đích, ý nghĩa của đại hội, góp phần duy trì, phát huy khối đại đoàn kết toàn hệ thống Mặt trận…

a510.jpg
Nhiều cá nhân, tổ chức được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động và bằng khen.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm: Trao Huân chương lao động hạng Ba cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban MTTQ tiếp tục phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.