Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Có 279 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024

Thanh Tàu 26/12/2023 - 19:26

Chiều 26-12, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024.

34256-1-.jpg
Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các học sinh. Ảnh: Trang Thư

Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, thành phố có 279 học sinh tham gia 11 đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung. Trong đó, 191 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, An Lạc, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đỉnh Chi, Bình Phú, Nguyễn Tất Thành, Marie Curie, Trường Trung học thực hành Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và 88 em thuộc Trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có 279 thành viên của các đội tuyển cùng ra quân chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Tuy nhiên, điều kiện tổ chức điểm thi, hội đồng thi với quy mô quá lớn sẽ rất khó khăn. Thành phố chủ động báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo chia làm hai hội đồng. Cụ thể, khối Sở Giáo dục và Đào tạo và Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh chung một hội đồng và khối phổ thông năng khiếu một hội đồng.

“Các em giờ đây không chỉ là gương mặt của trường, mà còn là kỳ vọng của cả thành phố. Số lượng tăng thì thành tích phải cao hơn năm trước. Các em hãy quyết tâm, phấn đấu để đạt được thành quả, không phụ lòng thầy cô, cha mẹ, mang vinh quang về cho thành phố của mình”, ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Có 279 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.