Chiều 22-7, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác năm 2026 giữa hai thành phố và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.

Dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.
Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Đỗ Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Về phía tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hội nghị giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và Đoàn công tác tỉnh Cà Mau vào tháng 9-2025, các nội dung hợp tác giữa hai địa phương đã từng bước được cụ thể hóa, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề về Thăng Long - Hà Nội tại công trình Cột cờ Hà Nội ở Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; thành phố Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Cà Mau đào tạo huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
Đồng thời, thành phố Hà Nội tạo điều kiện để tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thủ đô. Những hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh của hai địa phương và thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa Thủ đô với vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, tỉnh Cà Mau đã tham gia nhiều hội chợ, triển lãm do thành phố Hà Nội tổ chức; hơn 25 sản phẩm OCOP, đặc sản của tỉnh được giới thiệu, quảng bá tại nhiều sự kiện lớn; đặc biệt, việc kết nối tiêu thụ nông sản, thủy sản của Cà Mau tại thị trường Hà Nội đạt khoảng 60 tấn mỗi tháng, mở ra cơ hội phát triển thị trường bền vững cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Về nội dung hợp tác trọng tâm năm 2026, sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Cà Mau có thêm nhiều dư địa phát triển, đồng thời cũng đứng trước yêu cầu phải đầu tư mạnh hơn về hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội.
Với vai trò là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và đổi mới sáng tạo của cả nước, thành phố Hà Nội có nhiều kinh nghiệm và lợi thế mà tỉnh Cà Mau rất mong được học tập, chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ. Trên cơ sở đó, tỉnh Cà Mau đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm một số nội dung trọng tâm.
Thứ nhất, tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện công trình Cột cờ Hà Nội tại Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Tỉnh đề nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục và số hóa không gian trưng bày bên trong Cột cờ Hà Nội theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, giới thiệu lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển của Thủ đô và tỉnh Cà Mau; đồng thời quảng bá tiềm năng đầu tư, du lịch, các sản phẩm đặc trưng của hai địa phương.
Thứ hai, hỗ trợ quảng bá văn hóa, du lịch Cà Mau tại Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Cà Mau mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp tổ chức định kỳ sự kiện “Xin chào Cà Mau”, tạo không gian giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của tỉnh tại các trung tâm văn hóa, quảng trường và không gian công cộng của Thủ đô. Đồng thời, tỉnh Cà Mau sẵn sàng bố trí không gian tại các khu, điểm du lịch để giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc sản tiêu biểu của thành phố Hà Nội.

Thứ ba, tăng cường hợp tác trong xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư. Tỉnh đề nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ kết nối các tập đoàn bán lẻ, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị lớn và các hiệp hội doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực của Cà Mau, đồng thời phối hợp tổ chức Chương trình kết nối các nhà đầu tư tiềm năng và chiến lược tại Hà Nội nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.
Thứ tư, quan tâm hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, tỉnh Cà Mau đề nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Bến Bào tại xã Quách Phẩm; đồng thời, hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho một số trạm y tế vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thứ năm, hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ. Tỉnh Cà Mau mong muốn thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau trong định hướng tổ chức hoạt động với công trình Công viên Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh/thành phố giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường liên kết, hỗ trợ phát triển giữa hai địa phương.
Theo Biên bản ghi nhớ, hai địa phương sẽ tập trung hợp tác trên 5 lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể, trong xúc tiến đầu tư, Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại Thủ đô; hỗ trợ quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại.

Trong lĩnh vực công thương, Hà Nội hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản của Cà Mau vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại; phối hợp tổ chức Tuần lễ quảng bá đặc sản Cà Mau hằng năm; tăng cường kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hai địa phương sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch, phối hợp tổ chức từ 1-2 sự kiện chung mỗi năm; liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, tổ chức các đoàn khảo sát phát triển tour Hà Nội - Cà Mau; tăng cường hợp tác trong bảo tồn di sản, chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa và đào tạo, trao đổi huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
Trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Cà Mau với các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ tại Thủ đô; đồng thời hợp tác về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, kết nối thị trường khoa học - công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội sẽ hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản Cà Mau thông qua các tuần hàng, sự kiện xúc tiến thương mại tại Thủ đô.
Ngoài các nội dung trên, Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ Cà Mau đầu tư một số công trình, dự án có ý nghĩa, ưu tiên các công trình hạ tầng dân sinh thiết yếu như trường học, bệnh viện, di tích lịch sử và các công trình ghi dấu quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
Hai bên thống nhất giao một Phó Chủ tịch UBND mỗi địa phương trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nội dung hợp tác; giao Văn phòng UBND hai địa phương phối hợp tham mưu tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết vào cuối giai đoạn thực hiện, bảo đảm các nội dung ký kết được triển khai hiệu quả, thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Cà Mau đến thăm và làm việc tại Thủ đô. Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mặc dù khoảng cách địa lý giữa hai địa phương khá xa nhưng Hà Nội và Cà Mau luôn có mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác ngày càng được tăng cường không chỉ giữa chính quyền hai địa phương mà còn mở rộng sang cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị lần này là dịp để hai địa phương rà soát việc thực hiện các nội dung đã ký kết, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, chương trình hợp tác trong giai đoạn tới theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương cùng sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, những kết quả trên có được nhờ sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là việc Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Luật Thủ đô năm 2026 nhằm tạo động lực mới cho Hà Nội phát triển trong giai đoạn tới.
Đánh giá về tiềm năng của tỉnh Cà Mau, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, Cà Mau có vị trí chiến lược đặc biệt ở cực Nam Tổ quốc, giàu truyền thống cách mạng, có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.
"Với mô hình chính quyền mới, cùng sự quan tâm đầu tư của Trung ương đối với các công trình hạ tầng chiến lược, chúng tôi tin tưởng Cà Mau sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Cà Mau để mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.


Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành của Hà Nội và Cà Mau tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất trong Biên bản ghi nhớ, tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Cà Mau.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển nổi bật của Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, hạ tầng và đổi mới sáng tạo.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, Trung ương đặc biệt quan tâm đầu tư nhiều công trình trọng điểm tại Cà Mau như tuyến cao tốc đến Đất Mũi, Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai và các dự án hạ tầng chiến lược khác. Khi các công trình này hoàn thành sẽ mở ra dư địa phát triển rất lớn cho địa phương.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, tỉnh Cà Mau mong muốn Hà Nội tiếp tục hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang đầu tư tại Thủ đô đến nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng, logistics và chế biến thủy sản.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Thủ đô với vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.