Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hoàng Sơn - Bạch Thanh| 30/03/2023 16:17

(HNMO) - Chiều 30-3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu UBND thành phố có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND thành phố.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường cho biết, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được văn bản góp ý của 62 đơn vị vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các cơ quan, đơn vị trong thành phố đã tổ chức hơn 600 hội nghị, hội thảo với hơn 1.300 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo. Trong đó, có nhiều ý kiến đề nghị làm rõ thêm về quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đất đai; về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất…

Ngoài những ý kiến cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông cũng gợi ý 9 vấn đề liên quan đến các chương, mục trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để các đại biểu dự hội nghị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, như: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vấn đề phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; vấn đề liên quan cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; vấn đề hộ gia đình sử dụng đất.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo Luật, đánh giá dự thảo đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đại diện các sở, ngành góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị Ban soạn thảo dự Luật Đất đai (sửa đổi) làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Luật Đất đai có tầm ảnh hưởng rộng lớn, ý nghĩa quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Việc sửa đổi Luật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, từ đó phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát huy trí tuệ, sự đóng góp của nhân dân, đưa thực tiễn cuộc sống vào dự án luật. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp chất lượng, sâu sắc, có trọng tâm của các đại biểu cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chọn lọc tối đa nhất, trách nhiệm nhất, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung để Luật Đất đai (sửa đổi) khi được ban hành bảo đảm chất lượng tốt nhất, hoàn chỉnh nhất, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích liên quan đến đất đai, phù hợp với xu thế phát triển của Thủ đô và đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.