Năm 2025, bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tuổi trẻ xã Gia Lâm tự khẳng định bằng những công trình nặng giá trị nhân văn. Từ tham gia hiến những giọt máu hồng, thực hiện hành trình “Đền ơn đáp nghĩa” đến tinh thần “nhường cơm sẻ áo” với đồng bào vùng lũ... màu áo xanh tình nguyện ở Gia Lâm góp phần thắp sáng niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn.

Khi cơn bão số 10 đi qua, để lại những vết thương lòng cho đồng bào miền Bắc, tuổi trẻ Gia Lâm đã lập tức coi việc hỗ trợ khắc phục thiên tai là "mệnh lệnh từ trái tim". Bí thư Đoàn xã Gia Lâm Lê Thị Thùy Dương cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi từ Hội đồng Đội thành phố và Mặt trận Tổ quốc xã, một chiến dịch vận động quy mô lớn đã lan tỏa sâu rộng trong các đoàn viên thanh niên, các em học sinh trên địa bàn xã. Chỉ trong một thời gian ngắn, Đoàn xã đã tiếp nhận hơn 144 triệu đồng tiền mặt cùng lượng nhu yếu phẩm, đồ dùng trị giá gần 125 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

.jpg)
Không dừng lại ở việc quyên góp, những bước chân tình nguyện của thanh niên Gia Lâm trực tiếp đến các xã vùng xa, như: Thư Lâm, Trung Giã để trao tặng mỗi đơn vị 15 triệu đồng cùng nhiều quà tặng thiết thực cho thiếu nhi. Đặc biệt, công trình thiếu nhi trị giá 45 triệu đồng đã được gửi gắm qua Thành đoàn Hà Nội, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ vùng lũ. Tinh thần “tương thân tương ái” của thanh niên Gia Lâm còn được cụ thể hóa bằng việc gửi ủng hộ về MTTQ xã hơn 66,2 triệu đồng, khẳng định vai trò lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong thực hiện chính sách an sinh tại địa phương.
Hành trình còn nối dài tới các xã Mê Linh, Minh Châu với 45 suất quà, tivi và máy tính được trao tận tay các em học sinh khó khăn, như một lời cam kết: Không một ai bị bỏ lại phía sau trên con đường tìm kiếm tri thức.
.jpg)
.jpg)
Bên cạnh những hoạt động cứu trợ đột xuất, phong trào hiến máu nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã trở thành một nét đẹp văn hóa của thanh niên Gia Lâm. Đoàn xã đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2025 và thu được 98 đơn vị máu - những giọt hồng quý giá thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia của cộng đồng. Bởi, mỗi giọt máu trao đi, là một cuộc đời có cơ hội ở lại, là minh chứng rõ nét cho lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng của thế hệ trẻ Gia Lâm.
Song song với đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai bằng những hành động thắm đượm lòng biết ơn. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, màu áo xanh thanh niên Gia Lâm đã phủ kín nghĩa trang liệt sĩ Cổ Bi trong lễ “Thắp nến tri ân”. Đoàn Thanh niên xã cũng trao tặng 5 sổ tiết kiệm và 25 suất quà trị giá hơn 25 triệu đồng cho các gia đình có công.
.jpg)
Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước, luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình công tác của Đoàn xã. Chia sẻ về những hành trình của lực lượng đoàn viên thanh niên xã trong năm 2025, Bí thư Đoàn xã Gia Lâm Lê Thị Thùy Dương cho biết: Đoàn xã đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Gia Lâm tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng; trao 40 suất quà trị giá 250.000 đồng cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

.jpg)
.jpg)
Ngoài ra, Đoàn xã còn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã, trao 80 suất quà trị giá 40 triệu đồng động viên các em nhỏ, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với thế hệ măng non.
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội xã Gia Lâm đã trao tặng “Công trình măng non” cho trường Tiểu học Kiêu Kỵ trị giá 10 triệu đồng; trao các phần quà thuộc chương trình “Điều ước của em” cho các bạn học sinh tại các trường Tiểu học: Trâu Quỳ, Trung Thành, Dương Xá. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao về cả vật chất lẫn tinh thần cho các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.
Không chỉ làm từ thiện, thanh niên Gia Lâm còn nhạy bén trong việc tạo ra "cần câu" thay vì chỉ trao "con cá". Thông qua phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", Đoàn xã đã tư vấn hướng nghiệp cho hơn 300 thanh niên, hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP địa phương lên sàn thương mại điện tử. Đây chính là chìa khóa giúp các hộ gia đình trẻ xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Đặc biệt, Đoàn xã xây dựng được 5 công trình thanh niên và công trình măng non, tiêu biểu là công trình “Số hoá bản đồ trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Gia Lâm” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trị giá hơn 30 triệu đồng; thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trung tâm Dịch vụ hành chính công với gần 400 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; ra quân đội hình thực hiện Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp” với hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức hoạt động tình nguyện, phục vụ người dân tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh đặc biệt vào các ngày lễ, hội của địa phương...
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà khẳng định: "Sẵn sàng vì cộng đồng" không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của tuổi trẻ Gia Lâm. Những việc làm bình dị nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên Gia Lâm đã và đang góp phần tích cực xây dựng xã, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại từ những gốc rễ vững chắc nhất của lòng nhân ái.
Bước sang năm 2026 - năm của những sự kiện chính trị trọng đại như: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, tuổi trẻ xã Gia Lâm đặt quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào “5 tiên phong”, “Tôi yêu Hà Nội’. Trọng tâm là: Tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, đổi mới công tác quản lý đoàn viên, phấn đấu để đoàn viên được kết nạp Đảng chiếm hơn 60% tổng số đảng viên mới của toàn xã; thực hiện các chương trình, dự án, đề án, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia giải quyết các khâu khó, việc bức xúc của xã hội, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.