Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 5: Xét xử 4 sinh viên truyền bá phim sex “Vàng Anh”

HONGVAN| 21/04/2008 18:32

Điều 253 Bộ luật Hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

4 đối tượng vừa bị cơ quan công an tạm giữ - Từ trái qua, trên xuống: Võ Thanh Hiệp, Vũ Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thu Linh, Nguyễn Hữu Tài. Ảnh: CAND

(HNMO)

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 4 sinh viên phát tán đoạn phim sex "Vàng Anh" lên mạng Internet. Các đối tượng này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định tại Điều 253, Khoản 2, điểm b, d - BLHS.

>Khởi tố 4 đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
>Lộ diện nghi phạm đầu tiên tung clip của diễn viên Thùy Linh lên mạng
>Thị trường băng đĩa đen "ăn theo" clip sex của diễn viên T.L
>Chưa có căn cứ để khởi tố 2 “nhân vật” trong video clip sex
>“Nhật ký Vàng Anh” chia tay khán giả: Em không có tội

Các đối tượng bị truy tố bao gồm: Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là sinh viên trường Đại học FPT-Arena), Vũ Thị Thùy Linh (sinh năm 1986, trú tại ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, là sinh viên trường Đại học Dân lập Thăng Long), Võ Thanh Hiệp (sinh năm 1982, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là sinh viên trường Đại học FPT) và Nguyễn Thu Linh (sinh năm 1986, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, là học viên Trung tâm Đào tạo thời trang London, Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Hoàng Thùy Linh, diễn viên tham gia đóng phim “Nhật ký Vàng Anh” (phát trên VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam) và có quan hệ tình cảm thân thiết với Vũ Hoàng Việt.

Ngày 5/7/2007, Linh và Việt quan hệ tình dục, tự ghi hình bằng điện thoại di động của Linh tại nhà Việt. Sau đó, Việt đã lưu hai đoạn phim trên vào máy tính cá nhân. Còn Linh lưu vào điện thoại di động để xem và đã xóa.

Việc phát tán đoạn phim xuất phát từ việc Việt cho bạn mượn máy tính (tháng 8-2007). Qua đó, đoạn phim trên đã bị sao chép trộm và truyền tay nhiều người. Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Hữu Tài, Vũ Thị Thùy Linh và Nguyễn Thu Linh là những đối tượng có hành vi truyền bá, biên tập và phát tán đoạn phim trên lên mạng Internet vào đêm 15 rạng sáng 16/10/2007.

Vì một chút dại dột, các thanh niên trẻ này đã phạm tội "Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ". Ảnh: CAND

Cụ thể, khoảng 1h ngày 16/10/2007, Nguyễn Hữu Tài đã phát tán đoạn phim sex “Vàng Anh” do Tài biên tập lên mạng Internet tại một số trang web. Còn Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Thu Linh và Vũ Thị Thùy Linh sau khi nhận được đoạn phim sex “Vàng Anh” do Tài biên tập đã lại tiếp tục phát tán trên mạng Internet đoạn phim sex với thời lượng 16 phút 40 giây. Sau 1h ngày 16/10/2007, việc phát tán đoạn phim sex giữa Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt đã tăng lên cấp số nhân. Đỉnh điểm trong ngày 16/10/2007, trang loveyahoo.vn của Nguyễn Hữu Tài (có sự hỗ trợ các địa chỉ email của Võ Thanh Hiệp, Vũ Thị Thùy Linh và Nguyễn Thu Linh) đã có số người truy cập lên tới 1.090 người.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Tài đã khai nhận cố ý phát tán đoạn phim trên lên mạng để nhiều người truy cập đến trang web do Tài quản trị. Còn Nguyễn Thu Linh, Vũ Thị Thùy Linh và Võ Thanh Hiệp khai phát tán để cho các bạn trên mạng cùng xem…

Dự kiến, vụ án sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vào tháng 5 tới.

Điều 253 Bộ luật Hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 -  10 năm:

a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
c) Đối với người chưa thành niên;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn.
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 - 30 triệu đồng.

Hồng Vân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 5: Xét xử 4 sinh viên truyền bá phim sex “Vàng Anh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.