Thế giới

Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng năm 2023

Thương Nguyệt 26/07/2023 - 18:15

Ngày 26-7, Reuters đưa tin, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Thái Lan giảm nhẹ do hoạt động xuất khẩu gặp cản trở trước nhu cầu toàn cầu ảm đạm.

Bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2023 còn 3,5%, giảm 0,1% so với mức 3,6% được đưa ra trước đó. Dù ngành du lịch duy trì sự phát triển tốt nhưng nhu cầu toàn cầu giảm gây ảnh hưởng lĩnh vực xuất khẩu đã tác động đến triển vọng tăng trưởng của quốc gia này. Xuất khẩu, cũng là động lực chính đối với nền kinh tế Thái Lan, được dự báo sẽ giảm 0,8% trong năm 2023, cao hơn mức giảm dự báo trước đó là 0,5%.

untitled(1).png
Triển vọng kinh tế Thái Lan giảm nhẹ do tác động bởi hoạt động xuất khẩu sụt giảm.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng dự đoán tác động của việc ngân sách bị trì hoãn cho năm tài khóa 2024 bắt đầu từ tháng 10, trong bối cảnh quốc gia này vẫn chưa thành lập chính phủ mới kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm 0,05 điểm phần trăm nếu ngân sách 3,35 nghìn tỷ baht (tương đương 97,44 tỷ USD) bị trì hoãn trong 6 tháng. Trong trường hợp ngân sách bị trì hoãn 9 tháng, GDP Thái Lan sẽ giảm 0,07 điểm phần trăm.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng duy trì dự báo quốc gia này đón 29,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2023. Tuy nhiên, chi tiêu của du khách dự báo giảm từ 1,3 nghìn tỷ baht xuống còn 1,25 nghìn tỷ baht.

Trước khi xảy ra đại dịch toàn cầu Covid-19 (năm 2019), Thái Lan ghi nhận kỷ lục đón gần 40 triệu du khách quốc tế. Số du khách này đã chi tiêu tổng cộng 1,91 nghìn tỷ baht (tương đương 55,43 tỷ USD).

Lạm phát toàn phần của Thái Lan dự báo trung bình ở mức 1,7% trong năm 2023, giảm mạnh so với mức 2,6% dự kiến ​​trước đó. Năm 2022, quốc gia này ghi nhận lạm phát 6,08%, cũng là mức cao nhất trong 24 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.