Xã hội

Thạch Thất: Gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngọc Quỳnh 26/02/2024 - 17:31

Chiều 26-2, UBND huyện Thạch Thất tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

tang-hoa-chuc-mung.jpg
Lãnh đạo huyện tặng hoa đại diện ngành Y tế, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Y tế huyện Vương Thị Ngọc Diên nhấn mạnh: Thời gian qua, các thế hệ thầy thuốc trong huyện đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều bác sỹ đã có những đóng góp to lớn cho ngành Y tế huyện, như: Thầy thuốc Ưu tú Trịnh Duy Ưng - nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện; Bác sỹ chuyên khoa 2 Vương Trung Kiên - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện...

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Y tế huyện phát huy tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện, dịch bệnh đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất - kinh doanh được phục hồi, đời sống người dân, người lao động ổn định, phát triển trở lại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ y, bác sĩ huyện; biểu dương nỗ lực, cống hiến to lớn của ngành Y tế trong thời gian qua.

chi-ngoc.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị lãnh đạo ngành Y tế huyện tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ y tế, nhất là những người làm việc trong môi trường rủi ro, điều kiện đặc biệt; quan tâm chuyển đổi số thành nhiệm vụ cần được ưu tiên, là yêu cầu cấp bách, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành Y tế huyện tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng phát huy thành tựu, truyền thống tốt đẹp của ngành, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, chuyển biến mạnh mẽ nhằm đạt kết quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất: Gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.