Xã hội

Tệ nạn mại dâm biến tướng dưới hình thức “Sugar daddy”, “Sugar baby”

Vũ Minh 05/02/2024 - 11:42

Tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, biến tướng dưới hình thức “Sugar daddy” - “bố nuôi”, “Sugar baby” - “con nuôi”, núp bóng trong các loại hình kinh doanh dịch vụ như quán cà phê “đèn mờ”, cà phê chòi, karaoke, massage, beer club…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Báo cáo số 394/LĐTBXH- PCTNXH về công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo báo cáo, công tác phòng, chống mại dâm vẫn diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và phương thức hoạt động. Qua nắm bắt thực tiễn, hiện các cơ quan chức năng ước tính có gần 9.600 người bán dâm, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, do tính di biến động, phức tạp, trá hình của hoạt động mại dâm.

duong-day(1).jpg
Một nhóm đối tượng liên quan đến đường dây hoạt động mại dâm mới bị phát hiện, xử lý.

Về phương thức hoạt động, tệ nạn mại dâm nơi công cộng có chiều hướng giảm, ít công khai so với trước đây. Thay vào đó, hoạt động mại dâm có xu hướng dịch chuyển sang hình thức biến tướng như “Sugar daddy” - “bố nuôi”, “Sugar baby” - “con nuôi”, núp bóng trong các loại hình kinh doanh dịch vụ như quán cà phê “đèn mờ”, cà phê chòi, karaoke, massage, beer club…

Địa bàn hoạt động mại dâm chủ yếu ở các xã, phường, thị trấn có khu công nghiệp tập trung, địa bàn giáp ranh giữa các địa phương. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để “môi giới”, trao đổi, thỏa thuận giá cả, sau đó đến nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, nhà ở, đi theo tour du dịch… để thực hiện hành vi sai trái, nên không dễ phát hiện, xử lý.

Cần quan tâm, tại một số thành phố lớn, các cơ quan chức năng ghi nhận có sự xuất hiện của một số đối tượng là người nước ngoài vào Việt Nam, góp vốn thành lập nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường… chuyên phục vụ khách nước ngoài, nhưng thực chất là hoạt động mại dâm trá hình. Tình hình hoạt động mại dâm trên các tuyến biên giới vẫn diễn ra với mức độ nhỏ lẻ, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu ở khu vực có hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ vui chơi, giải trí…

Việc đấu tranh phòng, chống mại dâm được các cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần phát hiện, kiểm soát, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về mại dâm, đưa nhiều đối tượng có hành vi phạm tội ra “ánh sáng”, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tệ nạn mại dâm còn diễn biến phức tạp khi cả nước hiện có hơn 107.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, trong đó có mại dâm. Ngoài ra, các cơ quan chức năng ghi nhận còn 184 tụ điểm, địa bàn có hoạt động mại dâm công cộng chưa được triệt xóa triệt để.

Trước thực trạng nêu trên, năm 2024, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan chức năng, các địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống mại dâm; ứng dụng công nghệ cao để phát hiện kịp thời những vụ việc “giao dịch” trên không gian mạng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tệ nạn mại dâm biến tướng dưới hình thức “Sugar daddy”, “Sugar baby”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.