Tây Ban Nha khẳng định sẽ không đàm phán về chủ quyền của mình đối với hai vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla tại Bắc Phi trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa quốc gia này và Morocco gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 12-8 tuyên bố Ceuta và Melilla là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Tây Ban Nha, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào hai vùng lãnh thổ này đều sẽ được coi là hành động chống lại toàn bộ Tây Ban Nha.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng khẳng định vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của nước này chưa từng và sẽ không bao giờ được đưa ra thảo luận với bất kỳ bên nào.
Phản ứng của Madrid được đưa ra sau khi Morocco tái khẳng định yêu sách chủ quyền đối với hai thành phố Ceuta và Melilla.
Morocco coi Ceuta và Melilla là những vùng lãnh thổ đang bị Tây Ban Nha chiếm đóng và cho rằng chủ quyền cuối cùng phải được chuyển giao cho Rabat.
Trong khi đó, Tây Ban Nha coi hai thành phố là một phần lãnh thổ của mình. Ceuta thuộc chủ quyền Tây Ban Nha từ năm 1580, còn Melilla thuộc Tây Ban Nha từ năm 1497.
Bộ trưởng Tư pháp Morocco Abdellatif Ouahbi cho biết vấn đề quy chế của hai thành phố luôn được Morocco đưa vào các cuộc đàm phán với Tây Ban Nha, với mục tiêu lâu dài là tìm giải pháp thông qua đối thoại.
Việc Morocco đưa vấn đề chủ quyền trở lại diễn ra chỉ vài tuần sau cuộc khủng hoảng biên giới nghiêm trọng tại Ceuta.
Cuối tháng 7, khoảng 72.000 người đã tìm cách vượt biên vào Ceuta, phần lớn bằng đường biển, sau khi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội lan truyền rằng biên giới đã mở cửa. Phần lớn số người này sau đó được đưa trở lại Morocco.
Số người thiệt mạng trong cuộc vượt biên vẫn chưa thống nhất. Tây Ban Nha cho biết ít nhất 80 người tử vong, trong khi Hiệp hội Nhân quyền Morocco ước tính con số này lên tới ít nhất 141 người.
Sau vụ việc, Morocco tăng cường lực lượng an ninh dọc biên giới với Ceuta và Melilla khi trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi tổ chức một cuộc vượt biên tập thể mới vào ngày 15-8.
Bộ Nội vụ Morocco cho biết đã triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những nỗ lực vượt biên trái phép, đồng thời điều tra một nhóm người bị nghi kích động hoạt động này.
Các video trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cảnh sát chống bạo động, xe vòi rồng và xe cứu thương được triển khai tại phía Morocco của biên giới.
Tây Ban Nha cũng tăng cường cảnh báo. Lực lượng Vệ binh Dân sự nước này khẳng định biên giới sẽ tiếp tục đóng cửa và những người tìm cách vượt qua các hàng rào chắn sẽ bị đưa trở lại Morocco.
Ceuta và Melilla có vị trí đặc biệt trong quan hệ Tây Ban Nha-Morocco khi là hai vùng lãnh thổ của Liên minh châu Âu duy nhất có biên giới trên bộ với châu Phi. Vì vậy, vấn đề chủ quyền luôn là điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Madrid và Rabat.
Dù Tây Ban Nha đánh giá cao sự phối hợp của Morocco trong việc đưa người di cư trở về sau cuộc khủng hoảng, song việc Rabat tái khẳng định yêu sách đối với Ceuta và Melilla cho thấy vấn đề chủ quyền vẫn là một điểm bất đồng khó giải quyết trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.