Hà Nội kết nối

Tất bật trồng 15.000 cây hướng dương ở bờ sông Sài Gòn

Hải Long (dantri.com.vn) 29/11/2023 - 14:48

Vườn hoa rực rỡ dần lộ diện ở bờ sông Sài Gòn (đoạn qua Thủ Thiêm) khi hàng chục công nhân tất bật trồng 15.000 cây hướng dương để phục vụ người dân dịp năm mới 2024.

hoa1(1).jpg

Hàng ngàn cây hoa hướng dương đã được trồng tại bờ sông khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh). Dự kiến, trong hai ngày tới khu vực này sẽ hoàn thiện việc trồng 15.000 cây hướng dương để phục vụ cho Tết dương lịch 2024.

hoa2(1).jpg

Ghi nhận tại bờ sông khu đô thị Thủ Thiêm sáng 29-11, khoảng 30 công nhân đang tất bật vận chuyển và trồng hàng ngàn cây hướng dương vừa được vận chuyển từ nhà vườn về.

hoa3(1).jpg

Khu vực bờ sông hiện đã được khoanh vùng để cải tạo đất, trồng các loại cây cảnh, hoa hướng dương, làm tiểu cảnh.

hoa4(1).jpg

Các công nhân đang xới đất, chia hàng, căng dây,…để trồng hoa hướng dương đợt 1.

hoa5(1).jpg

Trước đó, sáng 28-11, công nhân đã trồng hàng ngàn cây hướng dương được đưa về đợt 1.

Hoa được xe tải chở từ nhà vườn về vào sáng sớm, các công nhân sẽ trồng ngay để tránh cây bị héo do trời nắng gắt.

hoa6(1).jpg

Hoa hướng dương được ươm sẵn trong các bầu đất trước khi mang đến. Hiện hoa có chiều cao khoảng 40-45cm, đường kính bầu 15cm. Chị Mỹ Linh, nhân viên trồng cây cho biết, hướng dương sẽ được tháo bầu trước khi trồng để rễ phát triển tốt.

hoa7(1).jpg

Nhân viên kỹ thuật của đơn vị thi công cho hay, trong hôm nay (29-11) sẽ hoàn tất trồng 8.000 cây hướng dương. Dự kiến trong hai ngày tới sẽ trồng hoàn thiện các khu vực với 15.000 cây.

hoa8.jpg

Khu vực trồng hoa được chia thành 3 khu vực, hai bên khu vực trước đình An Khánh và khu sát bờ sông Sài Gòn.

hoa9.jpg

Hoa sẽ được các công nhân tưới nước hai lần mỗi ngày, vào sáng sớm và buổi chiều. Dự kiến hoa sẽ nở rộ vào giữa tháng 1 dương lịch, một số cây có nụ có thể nở sớm dịp Tết dương.

hoa10.jpg

Ngoài ra, hàng chục cây xanh, cây cảnh cỡ lớn cũng được trồng tại khu vực bờ sông khu đô thị Thủ Thiêm. Khoảng 70 công nhân của đơn vị thi công sẽ làm việc liên tục để hoàn thành công việc trước Tết dương lịch.

hoa11.jpg

Khu vực trồng hoa hướng dương sát bờ sông Sài Gòn đã hoàn thiện việc cải tạo đất, lên luống, căng dây. Trong hai ngày tới sẽ trồng hoàn tất số cây hướng dương còn lại.

hoa12.jpg

Theo kế hoạch, đợt 1, đơn vị thi công dự kiến trồng khoảng 15.000 cây hoa hướng dương để phục vụ người dân dịp tết Dương lịch 2024.

Sau đợt 1, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục trồng bổ sung hoa hướng dương cho đợt 2 để phục vụ người dân tham quan chào đón Tết Nguyên đán. Dự kiến tổng 2 đợt sẽ trồng khoảng 35.000 cây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tất bật trồng 15.000 cây hướng dương ở bờ sông Sài Gòn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.