Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung xử lý “bóng cười”, ma túy

Chu Dũng| 24/09/2022 06:38

(HNM) - Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã phát hiện, triệt phá nhiều cơ sở giải trí kinh doanh về đêm để khách sử dụng "bóng cười" và ma túy. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tấn công mạnh vào nhóm hành vi phạm pháp nêu trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện Ba Vì tuyên truyền không tổ chức sử dụng “bóng cười”, ma túy tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Xử lý nghiêm vi phạm

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vào 4h30 ngày 15-8, Công an quận Hoàn Kiếm đã đột kích quán karaoke New York (số 292 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) phát hiện 19 dân chơi lợi dụng tiệc sinh nhật để sử dụng ma túy trong một phòng hát bí mật. Qua đó đã thu giữ tại hiện trường hơn 20 viên thuốc lắc, 3 bình khí N2O dùng để bơm vào bóng cao su tạo thành "bóng cười", có khả năng gây ảo giác, gây nghiện… cho người dùng. Mở rộng điều tra, Công an quận đã làm rõ Phạm Thị Thu Phương (sinh năm 1981, ở chung cư UDIC Complex, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) là chủ quán karaoke New York liên quan đến “bữa tiệc ma túy”. Khám xét tiếp nơi ở của Phương, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ hơn 30 viên thuốc lắc.

Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, đối tượng Phương là vợ của Tuấn Anh “Seoul”. Đầu năm 2021, vợ chồng Tuấn Anh “Seoul” và đồng bọn bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn Seoul ở quận Cầu Giấy. Trong vụ án đó, Phương được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Sau đó, đối tượng thuê lại quán karaoke New York để kinh doanh từ đầu năm 2021.

Ngoài vụ việc trên, từ tháng 8 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổng kiểm tra quán bar, karaoke và các điểm kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn, qua đó thu giữ hàng chục bình khí N2O.

Cũng thông qua phản ánh của người dân, công an các quận, huyện, thị xã đã xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh "bóng cười" trái phép. Cụ thể, ngày 3-9, Công an quận Ba Đình đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra 1 cơ sở trên phố Nguyễn Trung Trực và thu giữ 2 bình khí N2O, 500 vỏ bóng bay. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở 23,25 triệu đồng.

Trong khi đó ngày 4-8, Công an quận Hai Bà Trưng cũng đã ra quyết định xử phạt 34 triệu đồng một cơ sở kinh doanh "bóng cười" trên phố Tuệ Tĩnh từ tin báo của người dân.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, toàn lực lượng đã tập trung xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười", ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ về đêm kết hợp với kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy. Đây là sự cụ thể hóa thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. 

Triển khai kế hoạch của Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông thông tin, Công an quận tập trung sử dụng biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó đã chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa các ổ nhóm, đường dây, tổ chức, đối tượng chuyên sản xuất, vận chuyển, buôn bán khí N2O cũng như lợi dụng các quán bar, karaoke… để chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cao điểm của Công an thành phố không chỉ tập trung đánh mạnh khu vực nội thành mà triển khai trên toàn địa bàn. Về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Trưởng Công an xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) cho biết, đã tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về an ninh trật tự, trong đó không tổ chức sử dụng "bóng cười" cũng như các loại ma túy khác với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như cơ sở lưu trú nhà dân (homestay), nhà nghỉ; kinh doanh karaoke; hàng quán ăn đêm...

Chủ tịch UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) Nguyễn Đình Hà chia sẻ, đã giao lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức sử dụng "bóng cười" và các hành vi vận chuyển, mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để có giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Đóng góp giải pháp lâu dài ngăn chặn hiểm họa ma túy, "bóng cười", Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, Đoàn Thanh niên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong thanh, thiếu niên về tác hại ma túy, "bóng cười"… để không rơi vào “bẫy” của các đối tượng phạm pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, bên cạnh mở cao điểm, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy, "bóng cười", thời gian tới, Công an thành phố sẽ phối hợp cùng nhiều đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy, "bóng cười"... nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung xử lý “bóng cười”, ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.