Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung vận động người dân đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo

Vũ Minh| 23/02/2023 07:08

(HNM) - Theo Kế hoạch số 04/KH-CTĐHN ngày 21-2-2023 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, năm 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ cùng người dân trong cộng đồng đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo.

Toàn thành phố phấn đấu vận động tối thiểu 100 người đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo sau khi không may bị chết não.

Để hoạt động mang ý nghĩa nhân văn này lan tỏa trong cộng đồng, các cấp Hội Chữ thập đỏ sẽ thiết lập, thu hút ít nhất 150 tình nguyện viên làm lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động; đồng thời tổ chức tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin.

Dự kiến, chương trình phát động đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo năm 2023 diễn ra vào đợt cao điểm vận động người dân tham gia hiến máu nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4. Sau đó, hoạt động tuyên truyền về đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo được triển khai thường xuyên, lồng ghép với cuộc vận động hiến máu tình nguyện…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung vận động người dân đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.