Chiều 4-6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung thông tin về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng như các giải pháp thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, năm 2024, thời điểm này tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt khoảng 21,63%. Tuy nhiên, năm nay, tỷ lệ giải ngân thời điểm này đã đạt hơn 24%.
Để có được kết quả này là sự vào cuộc nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng liên tục chỉ đạo các Bộ trưởng, các cục, chi cục đôn đốc kiểm tra, tháo gỡ các khó khăn về đầu tư công. Cùng với đó, trong các tháng qua, Bộ Tài chính đã tập trung vào công tác tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công.
“Do đó, trong tháng 4 và tháng 5, chúng ta thấy xu hướng giải ngân vốn đầu tư công tốt hơn so với đầu năm 2025. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo nên những chuyển biến tích cực”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung chia sẻ và cho biết thêm, không chỉ một mình Bộ Tài chính có thể thúc đẩy đầu tư công, mà còn phải nhận sự hỗ trợ, đồng hành, nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, Bộ Tài chính sẽ tập trung tháo gỡ về thể chế, trong đó sẽ trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công theo hướng phân cấp mạnh hơn; phân định rõ trách nhiệm, chức năng; đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục, đặc biệt trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và thanh toán các dự án đầu tư công.
Song song với đó, Bộ Tài chính sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng các nghị định nhằm bảo đảm thực hiện cuộc cách mạng cải cách hành chính khi thực hiện chính quyền hai cấp.
Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tập trung hướng dẫn các đơn vị triển khai các nghị định liên quan về đền bù giải phóng mặt bằng, thẩm định giá…; bên cạnh đó, bảo đảm việc điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh vốn, thủ tục kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đạt mức cao nhất.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.