Chính trị

Tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết xây dựng Thủ đô

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 02/11/2023 - 23:05

Tối 2-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư số 18, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

bd-van-nhe.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 18 (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) Trần Minh Huân cho biết: Khu dân cư số 18 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tổ dân phố 19, 20; là 2 khu tập thể Quân đội (Khu tập thể Quân khu Thủ đô và Khu tập thể K72c Pháo Binh), từ tháng 4-2020.

Khu dân cư hiện có 287 hộ gia đình, 1.127 nhân khẩu, 180 đảng viên, chủ yếu là các gia đình sĩ quan trung, cao cấp trong Quân đội.

bd-dai-bieu-du-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu dự ngày hội.

Năm 2023, khu dân cư có 243/245 (đạt 99%) hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 37 gia đình đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Tổ dân phố đạt giải Nhất ngõ phố Văn hóa kiểu mẫu cấp Quận, năm 2022; nhiều năm liên tục là Tổ dân phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu, Chi bộ tiêu biểu. Địa bàn dân cư không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm đều cơ bản hoàn thành. Hoạt động ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo” đều vượt chỉ tiêu được giao.

bd-t2-tang-hoa-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc địa bàn dân cư số 18, phường Vĩnh Phúc.

Khu dân cư cũng duy trì hoạt động hiệu quả mô hình tiêu biểu Tổ dân phố tự quản, Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh người cao tuổi; làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, duy trì phong trào vệ sinh sáng thứ bảy hằng tuần gắn với thực hiện các mô hình dân vận khéo như: “Đoạn đường phụ nữ tự quản” của Chi hội Phụ nữ, “Nói không với quảng cáo, rao vặt” của Chi hội Cựu chiến binh, góp phần làm cho môi trường của địa bàn dân cư luôn “Xanh - Sạch- Đẹp”.

bd-trao-qua-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho các gia đình tại phường Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu, làm nên sức mạnh của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Cũng từ đó, Mặt trận Tổ quốc đã trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể chia cắt được. Trong suốt 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày vui chung, là diễn đàn tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

bd-trao-qua-2.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Quận ủy Ba Đình trao quà tặng các gia đình tiêu biểu.

Biểu dương những thành tích nổi bật của nhân dân khu dân cư số 18, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thông tin nhanh về một số kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội trong năm 2023 và định hướng phát triển trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, tổ dân phố sẽ góp phần cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị nhân dân Khu dân cư 18, phường Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

bd-hoi-cho-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham quan gian hàng tổ chức tại Ngày hội.

Về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh” và các hoạt động thể dục thể thao, phong trào văn hóa, văn nghệ; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với đó, chăm lo xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, cùng phát triển; phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động bà con tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Vì Biển đảo Việt Nam”... Đặc biệt, khu dân cư cần tiếp tục phát huy dân chủ, tích cực vận động nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo quận Ba Đình, phường Vĩnh Phúc rà soát các giải pháp chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để người dân được đón Tết an bình, hạnh phúc.

Tại Ngày hội, lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Ba Đình đã trao quà tặng 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 10 gia đình, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Dịp này, 10 hộ gia đình được trao chứng nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập hợp các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết xây dựng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.