Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Hưng đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn từ quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, cùng với hàng nghìn héc-ta đất nông nghiệp được thu hồi để triển khai các dự án trọng điểm là bài toán chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người dân. Những giải pháp kết nối giữa chính quyền, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi mới, giúp người dân ổn định sinh kế và thích ứng với quá trình phát triển của địa phương.
Đồng hành cùng nhân dân

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Hưng sau khi sáp nhập các xã Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn có quy mô hơn 29km², gần 39.000 nhân khẩu, phân bổ tại 22 thôn.
Mặc dù có 11 làng nghề truyền thống, nhưng thực hiện chủ trương đô thị hóa, xã Tam Hưng có hơn 1.900ha đất nông nghiệp được thu hồi để thực hiện các dự án, như: Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án khu đa mục tiêu, Học viện An ninh cơ sở 2, C01, C02 - Bộ Công an. Sự thay đổi này tác động trực tiếp đến cơ cấu lao động, việc làm và sinh kế của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã.
Theo khảo sát, toàn xã có 853/22.187 người trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề. Tại buổi tọa đàm do HĐND xã tổ chức ngày 3-6 vừa qua, với sự tham gia của các chuyên gia, trường nghề và doanh nghiệp lớn, hơn 100 người dân xã Tam Hưng đã được tư vấn, giới thiệu hướng đi mới, đặc biệt là những hộ bị thu hồi đất.
Ông Phan Thanh Bình, 59 tuổi chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện thu hồi toàn bộ đất sản xuất. Ở vào tuổi xế chiều, tôi vẫn mong muốn học một nghề phù hợp như chăn nuôi, trồng trọt hoặc dịch vụ đời sống để tự chủ kinh tế”. Cũng chung mong muốn đó, anh Nguyễn Văn Thanh, 40 tuổi bày tỏ: “Mất đất nông nghiệp, nhưng tôi nghĩ đây không phải là ngõ cụt mà có thể là cú hích để thoát khỏi phương thức sản xuất cũ, hướng tới các ngành nghề như công nghệ thông tin, điện - điện tử, cơ khí. Vì vậy, tôi rất mong các doanh nghiệp, trường nghề phối hợp với địa phương giới thiệu và đào tạo những ngành nghề phù hợp cho người lao động”.
Tham gia buổi tọa đàm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Hưng Lê Xuân Hiệp chia sẻ: “Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã dành tặng xã những suất học bổng toàn phần với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Đây là món quà rất ý nghĩa, nhằm giúp các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn được học nghề phù hợp với nhu cầu phát triển của Thủ đô, từ đó có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống trong tương lai”.
Kết nối đào tạo nghề, mở cơ hội việc làm bền vững

Tham gia tọa đàm, từ góc độ đào tạo, Nhà giáo ưu tú Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết: “Nhà trường sẽ định hướng các nhóm nghề, kỹ năng phù hợp với không gian đô thị, dịch vụ, logistics và kinh tế số; trọng tâm là cung ứng nguồn nhân lực tại chỗ cho chính các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Tam Hưng và Thủ đô Hà Nội”.
Đồng quan điểm, Giám đốc Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội Nguyễn Trường Sơn khẳng định: “Từ tháng 6-2027, công ty tiếp tục tuyển dụng số lượng lớn nhân sự ở các vị trí công nhân vệ sinh, chăm sóc cây xanh, kỹ thuật điện - nước… Sắp tới, công ty sẽ thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn tại chỗ từ 1 đến 2 tháng cho lao động có nhu cầu phục vụ dự án”.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: “Việc xã Tam Hưng chủ động kết nối với các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp để tìm giải pháp việc làm bền vững cho người dân bị thu hồi đất không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm bảo đảm không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình đô thị hóa.
Hành trình kết nối yêu thương, định hướng nghề nghiệp và chuyển đổi việc làm tại xã Tam Hưng đã khép lại, nhưng những cơ hội mới cho người lao động, nhất là lao động thuộc diện bị thu hồi đất đang mở ra. Với sự đồng hành của chính quyền, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, người lao động sớm có việc làm ổn định, từng bước trở thành nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.