Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo ''luồng xanh'' để du lịch phục hồi và phát triển

Hoàng Lân| 11/03/2022 14:39

(HNMO) - Sáng 11-3, tại Hà Nội, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn "Luồng xanh cho du lịch cất cánh: Mở cửa du lịch linh hoạt, an toàn, hiệu quả".

Diễn đàn nhằm đưa ra nhiều giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm, quảng bá điểm đến, sẵn sàng để chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15-3-2022.

Quang cảnh Diễn đàn "Tạo luồng xanh để du lịch cất cánh".

“Đòn bẩy” để phục hồi kinh tế

Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), dịch Covid-19 đã kéo lùi ngành du lịch thế giới về mốc cách đây 30 năm, cả về lượng khách và tổng thu du lịch quốc tế. Đối với Việt Nam, theo dự báo của các chuyên gia, ngành du lịch thậm chí cần ít nhất 5 năm để phục hồi.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, đến nay, sau hai năm chống chọi với đại dịch, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã dần điều chỉnh quan điểm chống dịch với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động du lịch trong năm 2021 đã có chuyển biến tích cực và tiếp tục tạo được đà tăng trưởng ngay trong đầu năm 2022.

Cụ thể, năm 2021, ngành du lịch đã đón 40 triệu lượt khách du lịch nội địa và 3.800 lượt khách du lịch quốc tế. Riêng chương trình thí điểm đón khách quốc tế triển khai từ tháng 11-2021 đến nay đã thu hút hơn 10.000 lượt khách. Tín hiệu khởi sắc của hoạt động du lịch tiếp tục duy trì trong đầu năm 2022 khi tổng số khách du lịch nội địa 2 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 17,6 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch tháng 2-2022 ước đạt 41,38 nghìn tỷ đồng, tăng 313% so với cùng kỳ năm 2021. 

Ông Nguyễn Trùng Khánh cũng cho rằng, việc Chính phủ cho phép mở cửa hoạt động du lịch từ ngày 15-3 là điều kiện tốt để ngành du lịch triển khai các hoạt động, nhanh chóng phục hồi. Nếu không chớp thời cơ này, du lịch Việt Nam sẽ mất đi tính cạnh tranh với các nước trong khu vực.

 Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, rất nhiều ý kiến tán thành về việc cần mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình bày tỏ, du lịch phục hồi phát triển sẽ kéo theo sự phục hồi của nhiều ngành kinh tế, dịch vụ khác như: Vận tải, lưu trú, hàng không, dịch vụ ăn uống… Vì thế, việc mở cửa lúc này là rất cần thiết để du lịch Việt Nam sớm bắt kịp với các quốc gia cũng như nắm bắt được thời điểm “vàng” để phục hồi thị trường. 

Còn theo bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động VCCI, hiện Việt Nam là 1 trong 10 nước có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao nhất thế giới. Đây là một trong những cơ sở để Việt Nam tự tin mở lại đường bay đến các nước và vùng lãnh thổ. 

Tạo “luồng xanh” cho du lịch

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đưa ra nhiều biện pháp, kiến nghị để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, phục hồi thị trường.

Để tạo “luồng xanh” cho du lịch cất cánh, bà Trần Thị Lan Anh cho biết, VCCI sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, phục hồi và phát triển du lịch vẫn cần phải đặt vấn đề an toàn phòng, chống dịch lên hàng đầu, vì thế, việc đón khách quốc tế cần quan tâm đến “hộ chiếu vắc xin”; các địa phương, đơn vị cần tuân thủ các biện pháp “5K”.

Đứng ở góc độ quản lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đề nghị, bên cạnh việc tuân thủ phòng, chống dịch, các hãng hàng không cần trở lại hoạt động bình thường như thời điểm trước dịch. Bên cạnh đó, Việt Nam sớm khôi phục các chính sách đơn giản hóa thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch để thu hút khách quốc tế; tăng cường hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước, đẩy mạnh truyền thông “Live fully in Vietnam - Sống trọn vẹn tại Việt Nam" đối với các thị trường quốc tế và “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” đối với thị trường du lịch nội địa…

 Từ đầu tháng 3-2022, đã có nhiều đoàn khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Trong ảnh: Đoàn du khách Việt Nam đầu tiên có chuyến du lịch đến Ấn Độ sau 2 năm đóng băng vì dịch Covid-19.

Ngoài ra, doanh nghiệp du lịch cần quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự để đảm bảo chất lượng phục vụ khách du lịch.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cũng cho biết, ngành Du lịch sẽ tiếp tục đề nghị ngành Ngoại giao phối hợp với ngành Y tế tăng cường đàm phán với các nước, vùng lãnh thổ về việc chấp nhận chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của Việt Nam. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam khi du lịch nước ngoài.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạo ''luồng xanh'' để du lịch phục hồi và phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.