Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng tuyển sinh riêng, nâng chất lượng đầu vào

Thanh Tàu| 14/02/2022 07:18

(HNM) - Bước vào mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức những hình thức tuyển sinh riêng. Mục tiêu chung của các trường là nhằm nâng cao chất lượng đầu vào cho một số ngành học.

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 vẫn là căn cứ để nhiều trường đại học phía Nam lấy điểm tuyển sinh. Năm nay, kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 sáng 27-3 tại 17 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bình Thuận; đợt 2 (dự kiến) sáng 22-5 tại 4 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này đã có 82 đơn vị giáo dục trong cả nước đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đơn vị tổ chức năm 2022 để xét tuyển, bao gồm: 10 đơn vị thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 67 trường đại học và 5 trường cao đẳng ngoài hệ thống.

Cùng với đó, nhiều trường đại học có các hình thức tuyển sinh riêng theo từng ngành học. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cho hay, năm nay trường sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để phục vụ tuyển sinh. Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, điểm mới nhất trong công tác tuyển sinh năm 2022 của nhà trường là xét kết hợp các tiêu chí để đánh giá toàn diện năng lực thí sinh bao gồm năng lực học tập, hoạt động xã hội, hoạt động văn thể mỹ, bài luận, thư giới thiệu, phỏng vấn...

Đáng chú ý, lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội mở rộng phạm vi tuyển sinh kỳ thi riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Phó trưởng Ban Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Tiến Thảo cho biết, Trung tâm sẽ kết hợp với nhiều trường đại học trong cả nước tổ chức kỳ thi trên diện rộng với nhiều điểm thi ở Hà Nội, các tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung bộ, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. “Kỳ thi năm 2022 sẽ tiếp tục ứng dụng kỹ thuật kiểm tra đánh giá hiện đại và tối ưu hóa quá trình tổ chức thi trên máy tính”, ông Nguyễn Tiến Thảo thông tin.

Theo em Nguyễn Ngọc Trang Đài, học sinh lớp 12 A1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), với sự đa dạng của các hình thức tuyển sinh đại học, các thí sinh có nhiều cơ hội, để vào được trường mình mong muốn. "Em đăng ký xét tuyển vào ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh bằng kết quả kỳ thi năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Em rất mong mình có kết quả thi tốt trong kỳ thi sắp tới", em Nguyễn Ngọc Trang Đài nói.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay có đến 49 trường trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 1.266 ngành học để thí sinh đăng ký nguyện vọng ngay khi đăng ký dự thi, không cần chờ đến khi Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi đợt 2 như các năm trước. “Thí sinh có nhiều thuận lợi khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2022, như việc được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên, từ cao xuống thấp. Sau khi kết quả thi đợt 1 được công bố, thí sinh có thể đăng ký bổ sung và sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng xét tuyển”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng tuyển sinh riêng, nâng chất lượng đầu vào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.