Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô, dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được các đơn vị thi công tăng tốc triển khai. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn như mặt bằng chưa bàn giao dứt điểm, địa hình trũng thấp thường xuyên ngập nước và chi phí vật tư tăng cao, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công đồng loạt với mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027.
Nỗ lực vượt khó
Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây, tăng cường kết nối giữa Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 32 và các khu đô thị mới đang phát triển mạnh.
Trên công trường những ngày cuối tháng 7, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động để triển khai đồng loạt các hạng mục cầu, hầm, đường và hạ tầng kỹ thuật. Tiếng máy đào, máy khoan, xe vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục, tạo nên một đại công trường sôi động với quyết tâm bù tiến độ trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường.

Theo ông Đặng Huy Hoàng, Tư vấn giám sát Công ty Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long, đến thời điểm hiện nay, tiến độ tổng thể của dự án vẫn đáp ứng các mục tiêu đề ra.
"Hiện nay các đơn vị đang tổ chức thi công đồng loạt phần cầu, phần hầm và phần đường. Khó khăn lớn nhất là dự án nằm trong khu vực địa hình trũng thấp. Sau mỗi trận mưa lớn, toàn bộ khu vực thi công thường bị ngập nước, buộc các đơn vị phải huy động máy bơm tiêu thoát nước trước khi có thể tiếp tục thi công", ông Hoàng cho biết.
Đặc thù địa chất và địa hình khiến công tác thi công hầm chui gặp nhiều thách thức. Nước mưa tích tụ không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn lao động và ảnh hưởng đến chất lượng thi công nếu không được xử lý kịp thời.

Để hạn chế tác động của thời tiết, các đơn vị thi công đã chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất linh hoạt. Mỗi khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp, tập trung thi công các hạng mục quan trọng như tường cánh, đáy hầm và kết cấu bê tông.
Theo ông Đặng Huy Hoàng, dù đẩy nhanh tiến độ nhưng công tác giám sát chất lượng không vì thế mà được nới lỏng. "Tư vấn giám sát luôn tăng cường kiểm tra chất lượng vật liệu, quy trình thi công cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Quan điểm của chúng tôi là tiến độ phải đi đôi với chất lượng và an toàn công trình", ông Hoàng nhấn mạnh.
Đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2027
Đại diện liên danh nhà thầu, ông Bùi Thụy Hải, Phó Giám đốc Liên danh nhà thầu Thăng Long cho biết, hiện toàn bộ dự án đang được triển khai với cường độ cao.

Theo đó, trên công trường đang duy trì 2 mũi thi công hầm, 4 mũi thi công cầu, 2 mũi thi công đường và 2 mũi thi công hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các hạng mục được triển khai song song để rút ngắn thời gian thi công. Đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Liên danh nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2027 theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các đơn vị thi công vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Trở ngại lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Đặc biệt, còn 9 hộ dân trên địa bàn phường Tây Mỗ chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ một số hạng mục.
Bên cạnh đó, nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi vẫn chưa được di dời, khiến việc tổ chức thi công phải chia thành nhiều giai đoạn, phát sinh thêm chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Không chỉ vậy, khu vực dự án thường xuyên xảy ra ngập úng sau các đợt mưa lớn. Đây là yếu tố khách quan khiến nhiều thời điểm công trường buộc phải tạm dừng thi công để xử lý nước đọng, gia cố nền và bảo đảm an toàn.
Theo ông Bùi Thụy Hải, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng, chi phí thuê máy móc và nhân công đều tăng so với thời điểm ký hợp đồng, các nhà thầu cũng chịu áp lực lớn về tài chính. Dù vậy, đơn vị vẫn cam kết huy động đầy đủ nguồn lực để bảo đảm tiến độ đã đề ra.
Ông Đỗ Việt Hà, đại diện chủ đầu tư, thông tin, công tác giải phóng mặt bằng hiện đã đạt khoảng 98%. Khối lượng còn lại chủ yếu tập trung tại phường Tây Mỗ với khoảng 706m² và xã Sơn Đồng với hơn 3.000m². Đối với phần diện tích tại xã Sơn Đồng, doanh nghiệp đã nhận tiền bồi thường và đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đất cho dự án.
Riêng tại phường Tây Mỗ, chủ đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các kiến nghị của người dân, đồng thời báo cáo UBND thành phố xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm sớm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại.
"Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 8-2026 để tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến", ông Đỗ Việt Hà cho biết thêm.
Việc sớm bàn giao mặt bằng sạch được đánh giá là yếu tố then chốt quyết định khả năng tăng tốc thi công trong những tháng cuối năm. Khi không còn các điểm nghẽn về mặt bằng, nhiều hạng mục cầu, hầm và đường sẽ được triển khai đồng thời, góp phần rút ngắn thời gian thi công và hạn chế phát sinh chi phí.
Sau khi hoàn thành, nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sẽ xóa bỏ xung đột giao thông tại một trong những điểm kết nối quan trọng nhất phía Tây Hà Nội, nâng cao năng lực thông hành trên Đại lộ Thăng Long, hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5 và tạo động lực thúc đẩy phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics dọc hành lang giao thông chiến lược này. Đồng thời, công trình cũng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối liên vùng và tạo nền tảng cho sự phát triển đô thị bền vững của khu vực phía Tây Thủ đô trong những năm tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.