TTTĐ - Trên công trường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, hàng trăm máy móc và công nhân đang miệt mài làm việc. Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh ghi nhận tiến độ và yêu cầu đẩy nhanh các hạng mục còn lại.
Sáng 12/8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn, dẫn đầu đã giám sát thực địa dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành tại đoạn qua xã An Long, TP Hồ Chí Minh (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ).
Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ.
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 52km, trong đó đoạn qua Bình Dương cũ dài 45,659km. Điểm đầu tuyến nằm trên đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh (đoạn trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc phường An Phú, TP Hồ Chí Minh và điểm cuối tại Km52+159, giáp ranh xã An Long, TP Hồ Chí Minh với xã Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án được khởi công tháng 2/2025, do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu thi công. Tổng vốn đầu tư hơn 8.833 tỉ đồng, được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác, bao gồm cả lãi vay.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương, đến hết năm 2024 dự án đã giải ngân hơn 8,6 tỉ đồng; riêng trong năm 2025 đến nay giải ngân hơn 1.663 tỉ đồng.
Tổng diện tích đất cần thu hồi để triển khai dự án khoảng 344ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 1.616 hộ dân. Đến thời điểm giám sát, công tác bồi thường và hỗ trợ đã hoàn thành với 1.540 trường hợp, phần còn lại đang được các địa phương tiếp tục thực hiện.

Về bàn giao mặt bằng, Công ty Cao su Phước Hòa đã bàn giao 79/83 ha đất trên tuyến chính dài khoảng 9,5km. Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu đã huy động hàng trăm máy móc, thiết bị và nhân lực để thi công. Hiện đoạn tuyến dài 9,5km này cơ bản đã hình thành, bảo đảm kết nối thông suốt khi hoàn thành các hạng mục còn lại.
Tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương có tuyến cao tốc đi qua gồm các phường: Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ; các xã Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng, An Long, sau khi tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về cần nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố để đẩy nhanh bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng sẽ giúp dự án hoàn thành đúng kế hoạch vào tháng 9/2027, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.