Giao thông

Tăng tốc thi công các dự án đường cao tốc

Tuấn Lương 22/02/2024 - 06:52

Hàng loạt dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông được các nhà thầu tăng tốc thi công ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2025, toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ cơ bản hoàn thành và cả nước sẽ có 3.000km đường bộ cao tốc.

thi-cong-du-an-cao-toc-bac-.jpg
Thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Tuấn Khải

Hối hả trên công trường

Hối hả thi công ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 đang là không khí chung trên nhiều công trường các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Là nhà thầu thi công gần 25km tuyến chính thuộc gói thầu XL2 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng (tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình), Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành Vũ Đức Nhận cho biết, các kỹ sư, công nhân đã có mặt đầy đủ tại công trường. Tính đến nay, sản lượng thi công đạt khoảng 29% giá trị hợp đồng, vượt 2% so với kế hoạch. Mục tiêu trong năm 2024, đơn vị sẽ nâng sản lượng thi công lên 75% giá trị, đưa dự án về đích đúng tiến độ. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 6-2025.

Ở dự án thành phần Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, có tổng chiều dài 49,3km, đi qua địa phận 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng Nguyễn Quốc Việt cũng thông tin, các nhà thầu huy động 101 mũi thi công, với gần 400 phương tiện, thiết bị các loại và gần 2.000 lao động, làm cả trong Tết. Tổng giá trị các nhà thầu thực hiện được là 6.190 tỷ đồng, đạt 72% giá trị hợp đồng. Dự án cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra, kịp thông xe vào ngày 30-4-2024.

Còn tại gói thầu XL01 dự án thành phần Bắc - Nam, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đi qua địa phận tỉnh Phú Yên, đại diện liên danh Tập đoàn Đèo Cả cho hay, đến thời điểm này, tổng cộng 327 đầu máy, thiết bị và 684 nhân sự đã triển khai 45 mũi thi công. Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 1.100/4.303 tỷ đồng, bằng 26% giá trị hợp đồng, vượt 8,2% so với kế hoạch đề ra…

Trong khi đó, tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang (có tổng chiều dài khoảng 83,35km, đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa), sản lượng thi công đạt 39,3% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 5% so với kế hoạch. Mục tiêu trong năm 2024, các nhà thầu sẽ cơ bản hoàn thành thi công cầu và toàn bộ hạng mục nền đường, móng đường, nâng sản lượng thực hiện đạt 70-75% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến tháng 6-2025, dự án sẽ hoàn thành, về đích trước 6 tháng so với kế hoạch… Cũng trong năm 2025, đoạn cao tốc Bùng - Vạn Ninh, dài 48,84km qua địa phận tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn thành.

Đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Chỉ trong 2 năm qua, ngành Giao thông vận tải đã lập nên kỳ tích khi hàng loạt dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, đưa vào khai thác, làm thay đổi diện mạo giao thông đất nước. Riêng trong năm 2023 có 9 dự án thành phần đường bộ cao tốc với chiều dài 475km được hoàn thành, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên 1.892km. Theo kế hoạch, 2 dự án còn lại (chiều dài 130km) trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2021 sẽ hoàn thành trong quý II-2024. Với tiến độ hiện tại, chỉ sau 2 năm nữa, các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ về đích, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành, đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc, tạo đột phá cho cả khu vực và từng địa phương.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Bộ xác định việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng là danh dự, trách nhiệm của ngành trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trên tinh thần đó, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan trực thuộc, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, thi công đã quyết tâm vào cuộc, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, xác định trọng tâm, trọng điểm để phân bổ nguồn lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra”. Đến cuối năm 2025, ngành Giao thông vận tải sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Tại phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải diễn ra ngày 16-2 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành công việc được giao, các cam kết, thỏa thuận đã có, với yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, xanh, sạch, đẹp…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng tốc thi công các dự án đường cao tốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.