(HNM) - Đã thành thông lệ, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), hơn 5.000 khu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội cùng với cả nước lại tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày hội là động lực thúc đẩy các phong trào, cuộc vận động của khu dân cư, tăng thêm tình đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, cùng nhau chung tay xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Cô và trò Trường Mầm non A (quận Ba Đình) múa hát chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Điện Biên. Ảnh: Anh Quý |
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình năm nay được tổ chức vào buổi tối tạo thuận lợi cho nhiều gia đình đến dự. Đêm đông lạnh nhưng nhà văn hóa của khu dân cư số 6 ấm áp bởi nụ cười thân thiện và tình cảm gắn bó của người dân. Ông Bùi Việt Hùng, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 9 cho biết: "Địa bàn khu dân cư chúng tôi có nhiều cơ quan cao cấp của Đảng, Nhà nước, số đông bà con là cán bộ viên chức, nhiều gia đình có công với nước, gia đình lão thành cách mạng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nhân dân luôn tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào thi đua khác. Năm 2014, có 98,5% số hộ gia đình đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có 424 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 98%”.
Tại tổ dân phố Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, không khí Ngày hội Đại đoàn kết rất sôi động. Trong khuôn viên nhà văn hóa, từ già đến trẻ đều tập trung sớm trước giờ tổ chức, bên cạnh sân khấu, đội văn nghệ của tổ dân phố đang tập duyệt lần cuối chương trình biểu diễn. Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nguyễn Thị Xuân cho biết: "Tổ dân phố chúng tôi có 249 hộ dân, trong nhiều năm qua, các hội, đoàn thể đã tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế nên số hộ nghèo đã giảm đáng kể. Truyền thống tương thân tương ái được phát huy. Các phong trào văn hóa, thể dục thể thao của tổ dân phố đều phát triển mạnh và là đơn vị xuất sắc của phường. Ngày hội năm nay chính là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu phố".
Không chỉ ở Phú Nhi 2, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây Phạm Quang, năm nay, 100% khu dân cư trên địa bàn thị xã Sơn Tây đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", biểu dương các tập thể, cá nhân, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các cuộc vận động cùng với các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh".
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động thiết thực kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đây là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố truyền thống yêu nước, đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới. Từ ngày 1 đến 18-11, hơn 5.000 khu dân cư trên địa bàn thành phố đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có 25 khu dân cư được đón các đồng chí lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội, Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo thành phố về dự và trao 250 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các quận, huyện, thị xã và địa phương cũng đã trao hàng nghìn suất quà cho những gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.
Trưởng ban Phong trào (Ủy ban MTTQ thành phố) Lê Xuân Triển đánh giá, nhìn chung các khu dân cư đã chuẩn bị chu đáo cả nội dung lẫn hình thức cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phần lễ bảo đảm trang trọng và phần hội vui vẻ, thu hút rất đông người dân trong khu dân cư tham gia. Một số khu dân cư đã tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, phát quang bụi rậm, làm vệ sinh khu phố… Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo khí thế sôi động, góp phần tạo sức sống mới cho các khu dân cư, động viên nhân dân tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của TƯ, địa phương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.